UEFA cảnh báo MU: Vào tay chủ Qatar là bị cấm dự Cúp C1

MU đang bị UEFA cảnh báo rằng nếu vào tay Qatar, họ sẽ không được đá ở châu Âu.

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết một số quan chức UEFA đã cảnh báo MU rằng nếu họ chuyển quyền sở hữu CLB từ nhà Glazer sang cho chủ mới tới từ Qatar, họ sẽ bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu. Cụ thể hơn nếu chủ mới chính là tập đoàn Qatar Investment Authority (QIA), là Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar và là tập đoàn mẹ của Qatar Sports Investment, chủ sở hữu của Paris Saint-Germain.

MU đổi sang chủ nào có thể sẽ khiến tương lai CLB thay đổi

MU đổi sang chủ nào có thể sẽ khiến tương lai CLB thay đổi

Như thông tin đã đưa trong các bài báo trước, MU đang được nhiều bên hỏi mua và trong số này QIA gây chú ý nhất bởi không chỉ sự giàu có của nhà đầu tư này, mà còn vì QIA cam kết xóa nợ hoàn toàn cho MU bên cạnh mức giá họ trả cho nhà Glazer có thể vào khoảng 6 tỷ bảng. Mức giá chính thức dự kiến được gửi tới vào cuối tuần này.

Không có gì ngạc nhiên nếu chính phủ Qatar đứng sau việc hỗ trợ QIA mua lại MU và nhà Glazer chắc chắn sẽ bị hấp dẫn bởi những con số họ đưa ra. Trong khi đó các bên khác đều không tỏ ra sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của gia đình tài phiệt đến từ nước Mỹ, trong đó tỷ phú số 1 nước Anh Jim Ratcliffe chỉ muốn trả khoảng 4 tỷ bảng cho MU.

Nhưng vấn đề là nếu QIA thành công, UEFA có thể sẽ giáng xuống đầu MU những lệnh cấm liên quan tới cúp châu Âu. Quy định của UEFA là những đội bóng có chung chủ sở hữu, cụ thể ở đây là tổ chức nắm đa số cổ phần, sẽ không được phép thi đấu với nhau ở Champions League, Europa League hay UEFA Conference League.

Nasser Al Khelaifi không chỉ đang là chủ tịch PSG và QSI mà còn là thành viên ban chấp hành của UEFA

Năm 2018 đã từng có vụ Leipzig và Salzburg gặp nhau ở Europa League và UEFA cấm hai đội thi đấu với nhau do đều có chung tập đoàn Red Bull nắm đa số cổ phần. Để UEFA chấp thuận cho đấu, hai đội đã yêu cầu những cá nhân có liên quan đến cả hai CLB và nằm trong thành phần lãnh đạo ở Red Bull phải từ chức. Từ đó UEFA đưa ra quy định rằng nếu có 2 hoặc nhiều hơn CLB chung cổ đông lớn nhất, họ sẽ lập tức bị cấm dự các giải đấu châu Âu.

Điều này sẽ cản trở QIA mua MU bởi QSI vẫn chỉ là tổ chức trực thuộc của họ và do đó QIA vẫn được xem là cổ đông lớn nhất của Paris Saint-Germain. QIA có thể học theo cách của Red Bull những mùa vừa qua là tạo ra những tổ chức độc lập (trên danh nghĩa) với họ để điều hành những CLB tập đoàn này thâu tóm, nhưng vẫn phải đưa UEFA để xét duyệt, mà chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG lẫn QSI cũng là thành viên ban chấp hành của UEFA.

Q.D (Tổng hợp Bloomberg)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/uefa-canh-bao-mu-vao-tay-chu-qatar-la-bi-cam-du-cup-c1-c28a48342.html