UEFA điều tra vụ Barcelona hối lộ trọng tài: Laporta chờ phán quyết

UEFA đã chính thức bắt tay vào điều tra vụ Barcelona hối lộ trọng tài dưới sự chỉ đạo đặc biệt của chủ tịch Ceferin và ngày phán quyết đã được tiết lộ.

Barcelona đang gặp quá nhiều vấn đề bên ngoài sân cỏ và nổi cộm nhất hiện tại là vụ việc bị tố trả tiền cho cựu phó ban hành điều hành trọng tài La Liga, Negreira trong nhiều năm. Không chỉ Chính phủ Tây Ban Nha để ý, giờ đây Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã bắt tay vào điều tra.

Chủ tịch UEFA đặt vụ án Barcelona hối lộ Negreira là án trọng điểm

Theo nguồn tin của tờ Marca, chủ tịch của UEFA, Alexander Ceferin vừa nhắc tới “vụ Negreira” của Barcelona với thái độ cực kỳ nghiêm trọng hôm thứ hai (3/4). Điều này đồng nghĩa với việc Ceferin đặt vụ án của Barcelona là “án trọng điểm” và cần được làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Nguồn tin cho biết UEFA đã bắt đầu lập hồ sơ về vụ "Negreira - Barcelona" từ 2 tuần trước. Thái độ ban đầu của cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu là các dấu hiệu cũng như bằng chứng có được cho thấy hành động của Barcelona hoàn toàn nằm ngoài vòng pháp luật.

Nếu sự việc tiếp tục diễn biến theo chiều hướng như hiện tại, khả năng Barcelona nhận án cấm thi đấu tại bóng đá châu Âu trong những mùa giải tới là rất cao? Câu hỏi được đặt ra là UEFA sẽ mất bao lâu để điều tra vụ việc này? Nguồn tin của tờ Marca cũng sớm cho câu trả lời là tháng 6 tới.

Hai chuyên gia điều tra hàng đầu của UEFA là Jean Samuel Leuba và Mirijam Koller đã được điều động cho vụ việc này. Ceferin muốn vụ án kết thúc trước khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu. Nên nhớ rằng, Barcelona có thể nhận không chỉ một án phạt.

Bị cấm tham dự cúp châu Âu sẽ là thảm họa với Barcelona

Hình phạt có thể được mở rộng nếu như những sai phạm của đội bóng này bị đánh giá là “cực kỳ nghiêm trọng”. Mặc dù vậy, Ceferin cũng yêu cầu các nhân viên điều tra phải hành động cẩn trọng để tránh sai sót.

Một điều nữa là Ceferin biết rằng Barcelona sẽ kháng cáo nếu như nhận án phạt. Đầu tiên là Tòa phúc thẩm của UEFA và sau đó là Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (TAS) hòng giảm bớt hình phạt. Bởi vậy, chủ tịch UEFA muốn các đồng sự chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị “lật kèo”.

Theo một số nhận định từ các chuyên gia, Ceferin đặc biệt chú ý tới vụ việc của Barcelona còn bởi đây là 1 trong 3 đội bóng (cùng Real Madrid và Juventus) vẫn có ý định tổ chức European Super League. Cách đây không lâu, UEFA vừa tỏ thiện ý giúp Juventus trong cuộc thanh tra của cơ quan châu Âu về vấn đề gian lận tài chính để đổi lại việc đội bóng này từ bỏ Super League. Barcelona có lẽ cũng là trường hợp tương tự.

Với tình trạng tài chính hiện tại, việc không được tham dự cúp châu Âu sẽ là thảm họa đối với Barcelona. Mùa giải tới, La Liga không cho đội bóng này huy động tài chính theo cách đã làm trong năm nay. Bởi vậy, chủ tịch Laporta cùng các đồng sự cần đặc biệt chú ý tới thái độ của UEFA.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/uefa-dieu-tra-vu-barcelona-hoi-lo-trong-tai-laporta-cho-phan-quyet-c28a51049.html