UEFA giúp các đội bóng vượt qua khó khăn tài chính vì Covid-19

Mặc dù Euro 2020 đã chuyển sang năm sau nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định chi trả trước thời hạn cho các đội bóng có đóng góp cầu thủ cho liên đoàn bóng đá quốc gia tham gia giải đấu này.

UEFA hy vọng rằng, số tiền gần 70 triệu EUR sẽ hỗ trợ phần nào các câu lạc bộ (CLB) đối phó với tác động tài chính khi các hoạt động bóng đá đang bị tê liệt vì dịch Covid-19 tràn lan khắp lục địa già.

Đây là một phần trong khoản 200 triệu EUR mà cơ quan quản lý bóng đá này dành riêng để thanh toán cho các CLB có cầu thủ tham gia thi đấu vòng loại, vòng play-off và vòng chung kết Euro 2020.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Telegraph.

Ảnh minh họa. Nguồn: Telegraph.

Cụ thể, các CLB thuộc 39 quốc gia đã hoàn thành vòng loại Euro 2020 sẽ nhận 50 triệu EUR, trong khi các CLB thuộc 16 quốc gia đang chờ tham dự vòng play-off tranh 4 suất vé cuối đến VCK Euro 2020 sẽ được trả 17,7 triệu EUR.

Bên cạnh đó, sẽ có thêm 2,7 triệu EUR được chi trả cho các CLB có cầu thủ thi đấu ở các “trận chung kết” ở vòng play-off, dự kiến diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

Như vậy, khoản tiền trên sẽ giúp 676 CLB nhận được số tiền từ 3.200 EUR đến 630.000 EUR. Đây không phải con số lớn với các đội bóng có nguồn tài chính hùng hậu nhưng lại có ý nghĩa đối với các đội nhỏ.

Không chỉ phải lùi lịch, Euro 2020 cũng đang gặp một thách thức mới khi một số nước, trong đó có Tây Ban Nha và Italy, đang dự kiến xin rút quyền đăng cai các trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở châu Âu. Ảnh: Courthouse News.

Theo kế hoạch, Euro 2020 sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại 12 thành phố của 12 quốc gia để kỷ niệm giải đấu này tròn 60 tuổi. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 cũng như trùng lịch với các sự kiện khác mà đã ký hợp đồng nên nhiều quốc gia mới xem xét lại kế hoạch đăng cai Euro 2020 vào mùa hè năm 2021.

Tính đến sáng ngày 26-4, châu Âu đã ghi nhận hơn 1.251.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với hơn 120.000 ca tử vong. Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh là Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức và Anh.

NGÂN ANH (theo Goal)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/uefa-giup-cac-doi-bong-vuot-qua-kho-khan-tai-chinh-vi-covid-19-616312