UEFA tính tổ chức chung kết Champions League ở Mỹ

UEFA đang nhận thấy ý định đưa chung kết Champions League tới Mỹ sẽ mang về rất nhiều lợi ích kinh tế. Do đó, mọi thứ đều đang được cân nhắc 1 cách nghiêm túc.

Lúc này, phía nhà tổ chức đang làm mọi cách để thuyết phục UEFA và các quốc gia hàng đầu đồng ý với phương án này. Trong quá khứ, trận chung kết Champions League chưa bao giờ rời khỏi châu Âu kể từ khi xuất hiện. Vậy nên đó sẽ là một thách thức lớn để biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, lợi thế tài chính là rất lớn vì một động thái như vậy sẽ nhân nguồn thu từ tài trợ và bản quyền truyền hình lên nhiều lần.

Chính chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, đã đưa ra ý tưởng mang trận chung kết Champions League rời khỏi châu Âu ngay sau khi ông nhậm chức vào năm 2016. Ceferin nói cách đây 6 năm: “Tôi nghĩ nó có thể là một ý tưởng trong tương lai nhưng chúng ta phải bàn bạc trước. Ví dụ, để đi từ Bồ Đào Nha đến Azerbaijan, gần giống như khi bạn đến New York (Mỹ). Đối với người hâm mộ, điều đó không có vấn đề gì”.

Chủ đề này được gợi lại từ những gợi ý vào năm ngoái rằng trận chung kết Champions League có thể được chuyển đến New York vào năm 2024. Mỹ đang đạt được những bước tiến lớn trong sự phát triển của bóng đá với 22 trong số 28 câu lạc bộ MLS đã có sân vận động dành riêng cho bóng đá, thay vì sử dụng lại sân từ các môn thể thao khác. Và World Cup 2026 cũng sẽ diễn ra tại 3 quốc gia gồm Mỹ – Mexico – Canada. Chung kết Champions League sẽ là sự quảng bá tốt cho Mỹ.

Các fan cũng hi vọng ông Ceferin sẽ cân nhắc thật kỹ. Như ở VCK EURO 2021 vừa qua đã làm khổ fan và nhiều đội bóng.

Tại VCK EURO 2020, LĐBĐ Châu Âu (UEFA) đã quyết định tổ chức giải đấu trên 11 thành phố khác nhau trên khắp lục địa già, bao gồm gồm Baku (Azerbaijan), Copenhagen (Đan Mạch), London (Anh), Munich (Đức), Budapest (Hungary), Rome (Italy), Amsterdam (Hà Lan), Bucharest (Romania), St Petersburg (Nga), Glasgow (Scotland) và Seville (Tây Ban Nha). Đây là một sự khác biệt so với các mùa giải trước, những giải được tổ chức ở một quốc gia hoặc hai quốc gia chung biên giới.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra EURO 2020, đã có nhiều vấn đề bất cập xảy ra. Không ít đội bóng và CĐV đã phải "than trời" vì phải di chuyển quãng đường quá xa cho các trận đấu. Nó khiến giải đấu trở nên không công bằng.

Trước tình hình đó, mới đây chủ tịch UEFA ông Aleksander Ceferin đã công khai phê bình quyết định trên của những người tiền nhiệm. Aleksander Ceferin thừa nhận rằng hệ thống tổ chức Euro 2021 không công bằng đối với NHM. Chưa hết, ông cho rằng việc các đội bóng, NHM phải di chuyển quá nhiều giữa các quốc gia là điều không phù hợp.

"Tôi nghĩ nó quá thách thức. Nói một cách không chính xác thì giống như một số đội phải di chuyển hơn 10.000 km và những đội khác là 1.000 km. "Nó cũng bất công cho người hâm mộ. Một số phải có mặt ở Rome (Italy) và hôm sau hoặc vài ngày sau, họ phải đến Baku (Azerbaijan) với một chuyến bay kéo dài bốn tiếng rưỡi. Đó là một ý tưởng thú vị nhưng khó thực hiện. Tôi sẽ không ủng hộ nó nữa và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ làm lại", Chủ tịch Ceferin khẳng định trên BBC hôm 9/7.

Trước vòng bán kết EURO 2020, truyền thông Italia cũng chỉ trích UEFA về việc để thành phố London (Anh) đăng cai 3 trận đấu cuối cùng (2 trận bán kết và 1 trận chung kết). Đây là lợi thế lớn với đội tuyển Anh.

Theo quyết định của UEFA, VCK EURO 2024 sẽ quay lại phiên bản cũ là tổ chức trên 1 quốc gia. Giải đấu sẽ diễn ra tại Đức.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/uefa-tinh-to-chuc-chung-ket-champions-league-o-my-a570118.html