UFC 211: Mất 2 phút, nhà vô địch cho kẻ thách đấu đo ván

Trong trận đấu chính của sự kiện UFC 211, nhà vô địch Stipe Miocic dễ dàng hạ gục Junior Dos Santos bằng knock-out kỹ thuật để bảo vệ thành công đai vô địch UFC hạng nặng.

Trong sự kiện UFC 211 tại Texas, Stipe Miocic có lần thứ 2 bảo vệ chiếc đai vô địch hạng nặng khi đối đầu với võ sĩ đang xếp hạng 4 UFC Junior Dos Santos.

Đây là lần thứ 2 Miocic và Dos Santos đối đầu. Trong lần gặp nhau trước đó vào tháng 12/2014, Dos Santos là người chiến thắng bằng tính điểm của trọng tài. Đây cũng là trận thua gần nhất của Miocic.

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Stipe Miocic rất quyết tâm đòi lại món nợ để thua trước đó. Anh đang có phong độ tốt với 4 chiến thắng liên tiếp. Phía bên kia, Dos Santos thua 3 trong 6 trận gần nhất.

Hai võ sĩ đang nghe trọng tài nổi tiếng Herb Dean phổ biến quy định trước trận đấu.

Bước vào trận đấu, Miocic là người chủ động tấn công. Võ sĩ người Mỹ tận dụng vũ khí là những cú đấm bằng tay phải để dồn đối thủ vào góc võ đài.

Dos Santos di chuyển khá chậm chạp và có nhiều sơ hở trong phòng thủ. Nhà cựu vô địch hạng nặng UFC cho thấy mình chưa có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này.

Tại phút thứ 2 của hiệp 1, Miocic hạ knock-out Dos Santos bằng một cú đấm rất mạnh bằng tay phải. Sau đó, anh áp sát và tung ra những đòn đấm liên tiếp. Bị choáng váng, Dos Santos chỉ biết chống đỡ và trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu với thắng lợi cho võ sĩ chủ nhà.

Một chiến thắng thuyết phục dành cho Miocic. Anh tung ra tổng cộng 26 pha ra đòn chính xác so với con số 12 của đối thủ. Trước trận đấu, Dos Santos từng tuyên bố tự tin sẽ hạ Miocic chỉ sau 2 hiệp. Thế nhưng, thất bại này cho thấy phong độ của võ sĩ Brazil đã suy giảm nhiều trong 3 năm trở lại đây.

Với chiến thắng trước Dos Santso, Miocic cân bằng kỷ lục của Randy Couture, Tim Sylvia, Brock Lesnar, Cain Velasquez về số lần bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng (2 lần).

Một trận đấu đáng chú ý khác tại sự kiện UFC 211 là trận tranh đai vô địch Strawweight giữa Joanna jedrzejczyk và Jessica Andrade.

Với lợi thế độ dài sải tay, Joanna là người thi đấu tốt hơn và chiếm ưu thế trong cả 5 hiệp đấu. Cả trận cô tung ra tổng cộng 230 pha ra đòn chính xác.

Joanna giành chiến thắng thuyết phục bởi quyết định của trọng tài với điểm số 50-45, 50-44, 50-44. Đây là lần thứ 5 cô bảo vệ thành công chiếc đai vô địch Strawweight. Đến nay, cô nắm giữ chiếc đai này trong tổng cộng 792 ngày.

Tiến Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ufc-211-mat-2-phut-nha-vo-dich-cho-ke-thach-dau-do-van-post746185.html