Ukraina tổ chức Bầu cử Tổng thống vào thời điểm căng thẳng với Nga chưa hạ nhiệt

Bầu cử Tổng thống Ukraina lần thứ 7 đã khởi động hôm 31/3. Nếu không có ứng cử viên nào giành hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên, một cuộc bỏ phiếu nước rút sẽ được tổ chức vào ngày 21/4.

Trong số những ứng cử viên hàng đầu có diễn viên điện ảnh Vladimir Zelenskiy, theo sát ông là cựu Thủ tướng kiêm lãnh đạo Đảng Batkivschina, Yulia Tymoshenkov và xếp vị trí thứ 3 là Tổng thống đương nhiệm Pytor Poroshenko.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, Zelensky đang dẫn đầu cuộc đua (26-28%) tiếp đến Timoshenko (13-17%) và bám sát phía sau “người đàn bà thép” là Tổng thống đương nhiệm Pytor Poroshenko. Ngoài ra, phải kể đến 5 ứng cử viên đối lập hàng đầu gồm, Yuri Boyko (9,5-11%) và lãnh đạo Đảng Nền tảng Dân chủ Anatoly Gritsenko (8,4-9,8%).

Ukraina có căng thẳng quan hệ đối ngoại với Nga kể từ năm 2014, khi Moscow quyết định sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc bỏ phiếu của người dân địa phương, và xung đột vũ trang ở khu vực miền Đông Donbas.

Đương kim Tổng thống Poroshenko (giữa) đang có nguy cơ bị loại. Ảnh: BBC

Đương kim Tổng thống Poroshenko (giữa) đang có nguy cơ bị loại. Ảnh: BBC

Đương kim Tổng thống Poroshenko đang vận động bằng “khả năng cứng rắn” đối với Nga. Trong tuyên bố vào tuần này đăng trên Twitter, ông không ngần ngại nói thẳng Tổng thống Nga Vladimir Putin là đối thủ chính của mình.

"Khi được hỏi ai là đồng minh của tôi, những người mà tôi sẵn sàng đoàn kết và phối hợp hành động. Tôi trả lời: Đồng minh của tôi là nhân dân Ukraina,” ông Poroshenkov viết trên Twitter.

“Khi được hỏi ai là đối thủ chính của mình, tôi không ngần ngại công khai nói rằng, đối thủ chính là Putin.”

Poroshenko đang phải đối mặt với một trận chiến trong thế “kéo pháo lên đồi cao” để lọt qua vòng 2. Chỉ chưa đầy một năm trước, sự ủng hộ dành cho Tổng thống Ukraina đương nhiệm chỉ là những cử tri tồn tại trong thế giới số ảo. Kể từ đó, ông ngày càng có khoảng cách với người dân, và có nhiều khả năng thất bại trong cuộc đua năm nay.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/ukraina-to-chuc-bau-cu-tong-thong-vao-thoi-diem-cang-thang-voi-nga-chua-ha-nhiet-67464.html