Ukraine bắt đầu phong tỏa du lịch trên bán đảo Crimea

Đại diện bán đảo Crimea khẳng định, do bán đảo không lệ thuộc vào khách du lịch Ukraine nên những nỗ lực ngăn cản của chính quyền Kiev là hoàn toàn vô ích.

Ảnh minh họa.

Mới đây, người đứng đầu Ủy ban quan hệ dân tộc bán đảo Crimea - ông Zaur Smirnov cho biết: giới chức Kiev đang cố gắng ngăn cản các du khách người Ukraine tới những khu nghỉ mát tại bán đảo Crimea.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên của hãng RIA Novosti, ông Smirnov nói: "Kiev đã cố gắng tổ chức một cuộc phong tỏa mới đối với bán đảo Crimea, lần này là về mặt du lịch. Nguồn tin của chúng tôi từ cơ quan Biên phòng nhà nước Ukraine thông báo rằng, họ đã nhận lệnh từ đội ngũ lãnh đạo Kiev".

Ông này cho rằng, các biện pháp trên được đưa ra "bắt nguồn từ nỗi khiếp sợ" rằng công dân Ukraine sẽ chứng kiến được tình hình thực tế ở Crimea, một nơi đáng lẽ chỉ có những cỗ xe tăng trên đường phố và các hoạt động đàn áp như Kiev truyên truyền, thì thay vào đó lại là những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai.

Ông Smirnov nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng tiếp đón các du khách Ukraine tới Crimea, đây là nơi mà tất cả các khách quý đều được tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo sự an toàn. Nhưng những nỗ lực của Kiev với mục đích ngăn chặn việc đi lại của công dân nước mình sẽ không làm chúng tôi sợ hãi, bởi vì Crimea không phụ thuộc vào khách du lịch Ukraine".

Trước đó, cơ quan Biên phòng Crimea thông báo, người dân Ukraine phải xếp hàng dài cả cây số chờ đợi trong nhiều giờ tại cửa khẩu biên giới để có thể được thông quan qua Crimea nghỉ mát.

Liên quan đến vấn đề này, lực lượng biên phòng Nga cho hay, hôm thứ Bảy vừa qua (15/7) "do những rào cản từ phía Ukraine" mà thời gian chờ đợi để thông quan tại trạm kiểm soát "Chongar" đã mất khoảng 13 tiếng đồng hồ.

Trước đó, Trưởng ban phụ trách tổ hợp điều dưỡng-nghỉ mát và du lịch của Ủy ban nghị viện Crimea-ông Alexey Chernyak cho biết, trong năm nay đã có hàng trăm ngàn khách du lịch Ukraine tới bán đảo Crimea.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ukraine-bat-dau-phong-toa-du-lich-tren-ban-dao-crimea-post232395.info