Ukraine bất nhất về thời gian phản công nhưng tin tưởng sẽ thành công

Một trong những trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.6 cho biết, Ukraine chưa sẵn sàng tiến hành cuộc phản công.

"Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc phản công thành công, bạn cần có mọi thứ sẵn sàng", Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva, nói với The Sunday Times, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine cần xe tăng, xe bọc thép và pháo binh nhưng hiện giờ “Kyiv không có đủ”.

Các nhà phân tích phương Tây dự đoán thời điểm bắt đầu cuộc phản công dự kiến của Kyiv nhằm chiếm lại lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát vào mùa xuân. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đã nhiều lần nói rằng thành công của cuộc phản công phụ thuộc vào việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây và không tiết lộ bất kỳ chi tiết hoạt động nào.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journalhôm 3.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự "tin tưởng mạnh mẽ" rằng cuộc phản công sẽ thành công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: Getty

“Theo quan điểm của tôi, chúng tôi đã sẵn sàng vào thời điểm này. Chúng tôi không thể chờ đợi vài tháng. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mình sẽ thành công”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời kêu gọi phương tây hỗ trợ thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Theo Zelensky, thiếu sự bảo vệ trước sức mạnh không quân của Nga đồng nghĩa với việc "một số lượng lớn binh sĩ sẽ tử trận”.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với truyền thông phương Tây vào đầu tháng trước, Zelensky cũng cho biết, Ukraine vẫn cần thêm thời gian trước khi tiến hành phản công.

"Chúng ta có thể tiến lên, và tôi nghĩ là thành công. Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều người. Tôi nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian”, ông nói.

Trên Telegram hôm 4.6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar đã viết "sẽ không có bất kỳ thông báo bắt đầu" cho cuộc phản công và "các kế hoạch sẽ diễn ra trong sự im lặng".

Volodymyr Havrylov, một thứ trưởng quốc phòng khác của Ukraine, nói với Reuters hôm 3.6 rằng Kyiv sẽ "bắt đầu phản công, với mục tiêu giải phóng lãnh thổ trong năm nay”.

Theo đánh giá được công bố cùng ngày của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, giới chức Ukraine đã bắt đầu "thực thi nghiêm ngặt hơn chế độ bảo mật thông tin về các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc phản công sắp tới".

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đảng viên Cộng hòa - người đang là tâm điểm chỉ trích của Nga sau những bình luận ca ngợi tác động của sự hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine - đã nói rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Kyiv sẽ rất "ấn tượng".

Hoàng Vũ (theo Newsweek)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ukraine-bat-nhat-ve-thoi-gian-phan-cong-nhung-tin-tuong-se-thanh-cong-200750.html