Ukraine cạn tiền, thất thế nhiều mặt trận

Nhiều khu vực mà lực lượng Ukraine vất vả giành lại được trong cuộc phản công hồi mùa hè lại rơi vào tay Nga.

Cuộc phản công của Ukraine đang bị đình trệ, lực lượng nước này hiện đang thất thế ở nhiều nơi. Trong tuần này, ngoài làng Robotyne (tỉnh Zaporizhia) ở phía nam, Ukraine cũng đang gặp khó ở mặt trận phía đông khi đã phải rút khỏi TP Marinka (tỉnh Donetsk), theo tờ The New York Times.

Diễn biến này đến trong lúc Kiev đang lo lắng rằng lực lượng Ukraine sẽ không đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu.

Ukraine vừa cạn tiền…

Tuần trước, ông Yehor Chernev - Phó chủ tịch Ủy ban Quốc hội Ukraine về an ninh quốc gia, quốc phòng và tình báo, nói: “Hiện tại, chúng tôi đang mất một số khu vực nhỏ, nhưng nếu Mỹ trì hoãn viện trợ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mất các thị trấn. Không có đạn dược của Mỹ, chúng tôi đang bắt đầu mất đi lãnh thổ mà chúng tôi đã rất khó khăn mới giành được trong mùa hè này”.

Lính Ukraine bắn vũ khí phòng không ở tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhia trong tháng 12. Ảnh: YAKIV LIASHENKO/EPA

Hôm 27-12, Washington đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị trị giá 250 triệu USD cho Ukraine, bao gồm thiết bị phòng không, đạn pháo và hơn 15 triệu viên đạn cho vũ khí hạng nhẹ. Đây là gói viện trợ cuối cùng của năm 2023 mà Mỹ dành cho Ukraine.

Hiện tại, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỉ USD cho Ukraine khiến việc bàn thảo về đề xuất này phải dời đến sang năm. Đảng Cộng hòa chưa thông qua đề xuất này của Tổng thống Mỹ Joe Biden bởi họ đang yêu cầu đảng Dân chủ đồng ý siết các quy định biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trước đây, một số chỉ huy và binh sĩ thuộc quân đội Ukraine thừa nhận rằng lực lượng này đang phải đối mặt tình trạng thiếu thiết bị và đạn dược. Sự thiếu hụt đó đã khiến lực lượng này phải thu hẹp, hạn chế hoạt động và chuyển sang chiến lược phòng thủ.

… vừa thất thế

Ở chiến trường miền đông, một ngày sau khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn TP Marinka, hôm 26-12, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết lực lượng Ukraine đã phải rút lui về vùng ngoại ô thành phố để thiết lập những vị trí phòng thủ ở đây. Ông Zaluzhnyi lưu ý rằng việc rút lui là nhằm bảo vệ sinh mạng của binh sĩ và dù rút lui về ngoại ô nhưng lực lượng Ukraine vẫn ở phía bắc TP Marinka.

Việc chiếm được Marinka là bước khởi đầu, có thể cho phép các lực lượng Nga tiến sang các thành phố ở tỉnh Donetsk là Kurakova, Vuhledar và Pokrovsk gần đó, đưa Nga đến gần hơn mục tiêu là chiếm toàn bộ khu vực Donbass.

Đại tá Rustem Klupov, nhà phân tích quân sự và là cựu tình báo quân đội Nga, cho rằng việc Nga chiếm được 3 thành phố là Bakmut, Marinka và Avdiivka “sẽ dẫn tới một bước tiến chiến lược đến TP Pavlohrad và Dnepropetrovsk, nhằm bao vây lực lượng tấn công của Ukraine hiện đang tìm cách chọc thủng tiền tuyến của quân Nga ở phía nam”, đài Sputnik cho hay.

Lính Ukraine lái xe tăng gần làng Robotyne, tỉnh Zaporizhia, vào tháng 8. Ảnh: REUTERS

Theo ông Klupov, động thái như vậy sẽ khiến toàn bộ tập đoàn quân miền nam Ukraine gặp nguy hiểm vì Kiev sẽ buộc phải rút số quân này đi hoặc lực lượng có nguy cơ bị cô lập.

Nhà phân tích quân sự Anatoliy Matviychuk, đại tá nghỉ hưu của quân đội Nga, Matviychuk cho rằng việc chiếm được Marinka giúp lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát một trung tâm đường sắt và đường cao tốc cũng cắt đứt đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở khu vực này.

Ở chiến trường miền nam, hồi tháng 8, lực lượng Ukraine đã chiếm lại làng Robotyne sau nhiều tuần giao tranh. Tuy nhiên, hôm 27-12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington D.C. (Mỹ) cho rằng lực lượng Nga hiện đã chiếm lại các vị trí mà Ukraine đã giành được trong cuộc phản công mùa hè này. Sở dĩ Nga chiếm được khu vực này có thể là do sau khi lực lượng Ukraine rút lui về các vị trí phòng thủ tốt hơn ở gần Robotyne trong mùa đông này.

Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Evgeny Balitsky phát biểu trên truyền hình Nga trong tuần này rằng ông hy vọng quân Nga sẽ sớm chiếm lại toàn bộ Robotyne và đẩy ngược Ukraine trở lại vạch xuất phát của cuộc phản công. Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine.

Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu và chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại tổ chức tư vấn Royal United Services Institute (Anh) cho rằng trong khi quân Ukraine kiệt sức sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, Moscow đang gây áp lực dọc chiến tuyến để khiến Ukraine không rút các đơn vị và bổ sung lực lượng cho các cuộc tấn công trong tương lai.

Theo ông Watling, lực lượng Nga sẽ có lợi thế trong vài tháng tới. Tuy nhiên, ông cho rằng Nga sẽ không thể kết thúc cuộc xung đột trong thời gian đó vì cách chiến đấu tốn kém của Moscow, khi chấp nhận tung từng đợt quân, dồn hết hỏa lực, chấp nhận tổn thất lớn về người và vật chất để giành đất, dù là nơi nhỏ nhất. Trong bối cảnh đó, ông Watling nói rằng nếu các đồng minh của Ukraine tiếp tục gửi thêm vũ khí, động lực trên chiến trường có thể chuyển biến.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ukraine-can-tien-that-the-nhieu-mat-tran-post769302.html