Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 28.11 lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nổ ra chiến tranh quy mô toàn diện với Nga.

Một trong những thủy thủ Ukraine (phải) bị Nga tạm giữ - Ảnh: AP

Dẫn thông tin tình báo, Tổng thống Poroshenko cáo buộc số lượng các đơn vị quân đội Nga triển khai đến biên giới “tăng đáng kể”, trong đó xe tăng nhiều gấp ba lần.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi vụ ba tàu chiến Ukraine bị Nga bắt giữ trên eo biển Kerch cuối tuần qua làm căng thẳng hai nước leo thang. Phía Kiev vừa ban hành thiết quân luật có thời hạn 30 ngày trên một số khu vực nhằm tăng khả năng huy động lực lượng một cách nhanh chóng.

Nga cáo buộc ba tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải bất hợp pháp - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một tòa án tại thành phố Simferopol (Crimea) ngày 27.11 quyết định tạm giữ 12 trong tổng số 24 thủy thủ tàu chiến Ukraine trong hai tháng. Số còn lại dự kiến sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 28.11. Họ phải đối mặt với mức án lên đến 6 năm tù giam nếu bị buộc tội vượt biên trái phép.

Một thủy thủ Ukraine trong quá trình thẩm vấn - Ảnh: AP

Nhiều quốc gia phương Tây khác chỉ trích hành động bắt giữ tàu chiến cũng như kêu gọi áp đặt thêm trừng phạt với Moscow. Đặc biệt Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy cuộc gặp với người đồng cấp Vladimir Putin bên lề hội nghị cấp cao G-20 sắp tới. Nhà lãnh đạo Washington trả lời phỏng vấn của báo The Washingon Post: “Có lẽ tôi sẽ không gặp. Tôi không thích hành động hung hăng đó (bắt giữ tàu)”.

Phía giới chức Đức, Pháp lại đề nghị các bên kiềm chế và tiến hành đối thoại.

Vụ việc làm leo thang căng thẳng giữa Nga với phương Tây - Ảnh: The Guardian

Điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 26.11, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết để chứng minh tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải bất hợp pháp.

Cẩm Bình (theo The Guardian, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ukraine-canh-bao-nguy-co-chien-tranh-toan-dien-voi-nga-101926.html