Ukraine cấp tốc hoàn thiện khinh hạm tàng hình cực mạnh quyết đấu Nga

Theo một số thông tin từ giới quân sự Ukraine, quốc gia Đông Âu này đang quyết tâm sớm hoàn thành chiếc khinh hạm Dự án 58250 bị chậm tiến độ suốt thời gian qua.

Trong vụ đụng độ dưới chân cầu vượt eo biển Kerch, Hải quân Ukraine đã bộc lộ rõ sự chênh lệch quá lớn về năng lực tác chiến so với người láng giềng Nga hùng mạnh.

Hải quân Ukraine sau khi Liên Xô tan rã đã hầu như không còn chiến hạm mặt nước cũng như tàu ngầm nào có khả năng chiến đấu, điều này thể hiện rõ khi 2 xuồng tuần tra chỉ 65 tấn của họ bị Nga bắt sống dễ dàng.

Soái hạm của Hải quân Ukraine là chiếc Hetman Sahaydachniy số hiệu U130 mặc dù lượng giãn nước lên tới 3.500 tấn nhưng chức năng của nó chủ yếu chỉ là tuần tra chống ngầm, hoàn toàn không có tên lửa chống hạm.

Tàu tên lửa tấn công nhanh duy nhất của Hải quân Ukraine là một chiếc Dự án 206MR lớp Vikhr chỉ được trang bị 2 tên lửa chống hạm P-15 Termit đã quá lạc hậu, không thể đủ sức gây nguy hại cho tàu chiến Nga.

Trước tình hình trên, các quan chức quốc phòng cũng như chính trị gia của quốc gia Đông Âu này đang đề xuất phải nhanh chóng hoàn thiện chiếc tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Dự án 58250 đang đóng dở từ năm 2011.

Khinh hạm tàng hình Dự án 58250 là sản phẩm của Trung tâm Nghiên cứu và thiết kế tàu thủy (KP "IPTSK") đặt tại thành phố Mykolayiv, đây là tàu mặt nước cỡ lớn đầu tiên của Ukraine được đóng mới từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Chiếc chiến hạm này có lượng giãn nước đầy tải 2.650 tấn; chiều dài 112 m; chiều rộng 13,5 m; mớn nước 5,6 m; tốc độ tối đa 32 hải lý/h; dự trữ hành trình 30 ngày; tầm hoạt động 4.000 hải lý.

Thiết kế của tàu hộ vệ Dự án 58250 có nhiều đường nét góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ sóng radar, hệ thống điện tử khá hiện đại với xuất xứ từ cả phương Tây lẫn nội địa.

Chức năng chính của lớp chiến hạm này là tiêu diệt các loại tàu mặt nước, hỗ trợ hỏa lực đổ bộ đường biển, phòng không hạm đội, hộ tống các biên đội tàu chiến và tàu vận tải và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Cấu hình vũ khí cơ bản của tàu được Ukraine xác định bao gồm tên lửa đối hạm Exocet MM40 Block 3, tên lửa phòng không tầm trung Aster-15 (Pháp) hoặc Umkhonto (NAm Phi), ngư lôi chống ngầm MU90, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Oerlikon Millennium, pháo Oto Melara Super Rapid 76,2 mm.

Tuy nhiên hiện tại Quân đội Ukraine đã đưa vào trang bị tên lửa hành trình chống hạm nội địa Neptune có tầm bắn lên tới 300 km, cho nên gần như chắc chắn nó sẽ được lựa chọn để thay thế Exocet.

Hải quân Ukraine đã lên kế hoạch chế tạo tới 10 tàu loại này, trong đó chiếc đầu tiên thuộc lớp đã được khởi đóng ngày 17/5/2011 tại Nhà máy đóng tàu Mikolayiv bên bờ biển Đen.

Tính đến cuối năm 2014, theo báo cáo của cơ sở sản xuất thì con tàu đã hoàn thành được 43%, tuy nhiên do gặp phải khó khăn về kinh tế mà dự án đã bị đình trệ suốt từ đó đến nay.

Nhưng với diễn biến mới, khi chính phủ Ukraine quyết tâm xây dựng lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể thách thức Hạm đội biển Đen của Nga thì dự đoán công việc sẽ sớm được khôi phục trong tương lai gần.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ukraine-cap-toc-hoan-thien-khinh-ham-tang-hinh-cuc-manh-quyet-dau-nga/791926.antd