Ukraine chịu tổn thất do biên giới với Ba Lan bị phong tỏa

Theo RT, trong báo cáo ngày 2-12, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, xuất khẩu của Ukraine qua Ba Lan giảm mạnh kể từ khi các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan chặn các cửa khẩu biên giới để phản đối các quy định thương mại của EU với Kiev.

Khoảng 282.000 tấn hàng hóa xuất khẩu của Ukraine đã đi qua biên giới Ba Lan trong tháng 11-2023, giảm 40% so với tháng trước. Tại một số trạm kiểm soát, hoạt động xuất khẩu gần như bị dừng hoàn toàn hoặc giảm một nửa. Trước đó, Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Kachka cảnh báo, hàng nhập khẩu của Ukraine cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này, đồng thời lưu ý số lượng có thể giảm ít nhất 20% trong tháng trước.

Ngày 2-12, Ukrinform dẫn phát biểu của người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine, ông Andrii Demchenko, cho biết tình trạng phong tỏa ở khu vực biên giới với Ba Lan vẫn đang xảy ra. Tính đến sáng 2-12, khoảng 2.400 xe tải xếp hàng để qua Ukraine từ Ba Lan. Từ đầu tháng 11-2023, các tài xế xe tải Ba Lan bắt đầu các cuộc biểu tình và phong tỏa ngày đêm ở biên giới giữa Ukraine và Ba Lan, với mục đích phản đối quyết định của EU nới lỏng các quy định của khối đối với các công ty vận tải Ukraine vào năm 2022.

Họ cho biết, quy định này mang lại cho các đối tác Ukraine lợi thế không công bằng vì giá dịch vụ bên Ukraine cung cấp rẻ hơn. Những người biểu tình muốn chấm dứt thỏa thuận và chế độ cấp phép được khôi phục từ ngày 1-1. Trước đó, một nhóm nông dân Ba Lan cũng tham gia biểu tình phản đối việc ngũ cốc bị phá giá do Ukraine xuất khẩu giá rẻ. Kết quả là hàng nghìn xe tải đang mắc kẹt ở hai bên biên giới Ba Lan-Ukraine.

NGHI VĂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202312/ukraine-chiu-ton-that-do-bien-gioi-voi-ba-lan-bi-phong-toa-3961156/