Ukraine chôn nhà máy hạt nhân Chernobyl trong 'Quan tài thép'

Ukraine vừa khánh thành mái vòm thép khổng lồ để phủ kín lò phản ứng hạt nhân số 4 bị phá hủy trong thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1986.

Công trình mái vòm di động lớn nhất thế giới được mệnh danh là "Quan tài thép" với chiều dài 165m, chiều cao 110m và trọng lượng 36.200 tấn đã được xây dựng trong 20 năm qua với chi phí lên tới 1,7 tỷ Euro. Chi phí này do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu tài trợ.

Ukraine hoàn thành "Quan tài thép" khổng lồ chụp lên nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh: EPA.

Được biết, thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 đã khiến nhiều người thiệt mạng và 350.000 người sống quanh bán kính 30km phải sơ tán. Có thể phải mất 24.000 năm nữa khu vực quanh nhà máy mới an toàn cho việc sinh sống.

Theo vtv.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-chon-nha-may-hat-nhan-chernobyl-trong-quan-tai-thep/2019071406434168