Ukraine: Chuẩn bị lập vùng đệm tại Donbass

Đại diện trung tâm báo chí của lực lượng an ninh Ukraine Dmitry Gorbunov tuyên bố bắt đầu công việc chuẩn bị xây dựng vùng đệm tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa ngôi nhà bị trúng tên lửa Uragan ở quận phía tây bắc thành phố Donetsk, ngày 5/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Gorbunov, "tất cả công việc đang ở giai đoạn chuẩn bị ở phía sứ mệnh giám sát viên. Họ phối hợp với trung tâm điều phối (cơ quan thực thi pháp luật Ukraine). Có sự hoạt động của một nhóm, gồm đại diện quân đội Ukraine, quân đội Nga và các đại diện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE)". Nhóm đang "hợp tác với các quân nhân Ukraine, hỗ trợ và thực hiện mọi yêu cầu của phái đoàn OSCE". Ông Gorbunov tiết lộ rằng công việc chuẩn bị liên quan đến việc giám sát lãnh thổ và dựng chướng ngại vật.

Ông Gorbunov lưu ý rằng phái đoàn được bố trí trong một khách sạn ở Mariupol và làm việc tại văn phòng của chính quyền Mariupol.

* Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde tuyên bố việc tiếp tục leo thang xung đột vũ trang ở Ukraine sẽ dẫn đến tăng giá ở Đông Âu và tiếp đó là cảnh mất cân bằng trên thị trường tài chính, thương mại.

Nhà lãnh đạo IMF này nhận định rằng kết quả của tình trạng trên là các cư dân bình thường của châu lục sẽ bị thiệt hại. Bà nhấn mạnh: "Song hành với 'đám mây đen tài chính', chúng ta đang phải đối mặt với những rủi ro lớn về địa chính trị. Trong ý tưởng này, sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột ở Ukraine có thể kích hoạt tăng giá tiêu dùng, gây mất cân bằng trên thị trường tài chính và thương mại. Những rủi ro này cùng nhiều thứ khác là những vấn đề lớn đối với các cư dân bình thường. Chúng ta không thể phớt lờ thực tế đó”.

TN

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su-tg/ukraine-chuan-bi-lap-vung-dem-tai-donbass-20141006213555867.htm