Ukraine chuyển nhượng quyền quản lí cảng biển lớn thứ hai của đất nước cho công ty nước ngoài

Sau thông báo về việc các tuyến đường sắt của Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát của công ty Đức 'Deutsche Bahn' trong vòng 10 năm tới thì mới đây, đã có thông tin rằng cảng biển lớn thứ hai của đất nước này sẽ được nhượng quyền quản lý cho một công ty nước ngoài.

Cảng "Olbia" của Ukraine.

Cảng "Olbia" của Ukraine.

Theo tuyên bố mới đây của Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine, cảng “Olbia” nằm ở thành phố Nikolaev sẽ được vận hành theo hình thức chuyển nhượng cho công ty “QTermests” của Quatar. Trong vòng 5 năm, các doanh nhân Qatar sẽ đầu tư 3,4 tỷ UAH (tương đương khoảng 8,5 tỷ rúp) vào việc phát triển cảng “Olbia”.

“Số tiền thanh toán nhượng quyền hàng năm sẽ lên tới 82 triệu UAH, cao gấp 16 lần lợi nhuận của cảng.” – trích thông báo của Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine.

Sự sẵn sàng đầu từ của các công ty Qatar cho thấy tiềm năng của cảng “Olbia” là rất lớn và đại diện quốc gia Trung Đông sẽ kiểm soát tiềm năng này.

Theo người đứng đầu Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Crikli, sự nhượng quyền quản lí không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ bán cảng biển này mà là sự phát triển với khả năng tốt nhất để đáp ứng những thách thức của thị trường.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ukraine-chuyen-nhuong-quyen-quan-li-cang-bien-lon-thu-hai-cua-dat-nuoc-cho-cong-ty-nuoc-ngoai-4061112-d.html