Ukraine có thể phải hoãn bầu cử nếu vẫn còn thiết quân luật

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tổ chức bỏ phiếu trong thời gian nước này duy trì thiết quân luật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post đăng ngày 14/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong khi thiết quân luật vẫn còn hiệu lực ở nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm nay và bầu cử tổng thống vào đầu năm sau.

Tuy nhiên, sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào diễn ra khi thiết quân luật được áp đặt trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra với Nga, Zelensky nói với các phóng viên, ám chỉ rằng cuộc bầu cử có thể sẽ không diễn ra đúng thời hạn.

“Nếu vẫn phải áp đặt thiết quân luật, chúng tôi không thể tổ chức bầu cử. Hiến pháp nghiêm cấm tổ chức cuộc bầu cử trong thời gian thiết quân luật”, ông Zelensky nói.

“Luật quy định rằng theo hiến pháp Ukraine, sau khi thiết quân luật kết thúc, tôi nghĩ rằng trong vòng 90 ngày nữa, các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức”, ông Zelensky cho biết thêm.

Lo ngại về việc các cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine có khả năng bị hoãn ngày càng gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 15 tháng.

Sau khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine ban hành thiết quân luật trên cả nước. Ukraine cũng đã ban hành luật hình sự hóa bất đồng chính kiến, cấm nhiều đảng chính trị đối lập và áp đặt kiểm duyệt nghiêm ngặt đối với phương tiện truyền thông cũng như internet./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-co-the-phai-hoan-bau-cu-neu-van-con-thiet-quan-luat-post1020187.vov