Ukraine đạt nhiều bước tiến lớn, Kremlin bình luận về lệnh cấm của Kiev

Tổng thống Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đạt được những bước tiến lớn ở phía nam và phía đông đất nước, giành lại nhiều khu định cư.

Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine ngày 4/10 cho biết, quân đội nước này đã đạt được những bước tiến lớn, nhanh chóng và mạnh mẽ trước các lực lượng Nga và giành lại hàng chục khu định cư ở phía nam và phía đông đất nước.

Trong bài phát biểu hàng đêm vào tối qua, ông Zelensky nói: "Quân đội Ukraine đang tiến lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ ở phía nam đất nước trong bối cảnh các hoạt động phòng thủ hiện nay. Chỉ riêng trong tuần này, kể từ sau các cuộc trưng cầu dân ý của Nga, hàng chục khu định cư đã được giành lại. Đó là các khu dân cư ở Kherson, Kharkiv, Luhansk và Donetsk".

Tổng thống Ukraine nói, ở vùng Kherson, phía nam Ukraine, các khu vực Liubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Biliaiivka, Ukraiinka, Velyka, Mala Oleksandrivka và Davydiv Brid đều được "giải phóng" và đó chưa phải là danh sách đầy đủ. "Các chiến binh của Ukraine sẽ không dừng lại. Và việc chúng tôi sẽ trục xuất toàn bộ quân Nga khỏi Ukraine chỉ là vấn đề thời gian".

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận, các lực lượng nước này đã giành lại được làng Davydiv Brid và khu định cư Velyka Oleksandrivka ở vùng Kherson, phía nam Ukraine.

"Lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine tự tin tiến về Biển Đen", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trên Twitter.

Theo hãng tin CNN, phó lãnh đạo hội đồng vùng Kherson Yurii Sobolevskyi xác nhận khu định cư Velyka Oleksandrivka đã được các lực lượng nước này giành lại quyền kiểm soát từ tay quân Nga.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức thân Nga và các nhà phân tích, giới chức Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đang có những bước tiến đáng kể về phía Kherson, dọc bờ tây của sông Dnipro.

Anh trừng phạt quan chức Nga tại Ukraine

Chính phủ Anh ngày 4/10 đã đưa ông Sergei Vladimirovich Yeliseyev vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt. Theo hãng tin CNN, người đàn ông 51 tuổi này là Phó Chủ tịch của chính quyền vùng Kaliningrad của Nga đồng thời là người đứng đầu chính quyền được Nga hậu thuẫn tại Kherson.

Hãng tin CNN dẫn tin từ chính phủ Anh cho biết, ông Yeliseyev có liên quan tới việc gây bất ổn cho Ukraine hoặc phá hoại, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền hoặc độc lập của Ukraine.

Theo lệnh trừng phạt, ông Yeliseyev sẽ bị cấm đi lại và đóng băng tài khoản.

Kherson, phía nam Ukraine, là một trong 4 vùng đã bỏ phiếu sáp nhập với Nga.

Belarus cáo buộc Ukraine khiêu khích

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 4/10 cáo buộc nước láng giềng Ukraine có hành động khiêu khích khi điều 15.000 binh sĩ tới khu vực biên giới để xây dựng hệ thống phòng thủ và tiến hành do thám.

Thông tấn xã BeITA dẫn lời ông Lukashenko nói, đơn vị mà Ukraine triển khai tới biên giới đã chặn đường, lập các chốt kiểm soát và vị trí nổ súng. "Nói một cách ngắn gọn, Ukraine không chỉ tạo rào chắn cho mình mà còn xây dựng một bức tường. Ukraine cũng thường xuyên do thám lãnh thổ, quân đội của Belarus".

Hiện, Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố này.

Phản ứng của Kremlin về lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Ukraine

Hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Tổng thống đương nhiệm lẫn tương lai của Ukraine. "Để nối lại các cuộc hòa đàm với Kiev, Moscow sẽ đợi Tổng thống Ukraine đương nhiệm thay đổi lập trường hoặc Ukraine có nhà lãnh đạo mới", ông Peskov nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine ký một sắc lệnh bác bỏ việc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Peskov nói thêm, Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp thông qua qua thương thuyết cho cuộc xung đột giữa các nước láng giềng, song để thương thuyết cần có sự tham gia của hai bên.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-dat-nhieu-buoc-tien-lon-kremlin-binh-luan-ve-lenh-cam-cua-kiev-2066827.html