Ukraine 'đau đáu' việc gia nhập, NATO: Không có gì là đương nhiên cả

Ngày 26/8, hãng tin Interfax cho biết, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana kêu gọi Ukraine đẩy mạnh cải cách nội bộ để đủ điều kiện gia nhập liên minh quân sự này.

Phó Tổng Thư ký NATO Mircea Geoana kêu gọi Ukraine đẩy mạnh cải cách nội bộ để đủ điều kiện gia nhập liên minh quân sự này. (Nguồn: NATO)

Phó Tổng Thư ký NATO Mircea Geoana kêu gọi Ukraine đẩy mạnh cải cách nội bộ để đủ điều kiện gia nhập liên minh quân sự này. (Nguồn: NATO)

Phát biểu với Interfax trong chuyến thăm Kiev, ông Geoana khẳng định, triển vọng mà Ukraine trở thành thành viên NATO đã được "xác nhận ở cấp chính trị cao nhất trong liên minh”.

Theo ông, để nỗ lực này được xác nhận, cần xem xét tổng hợp các yếu tố, chẳng hạn như tình hình cải cách ở quốc gia xin gia nhập liên minh và sự đồng thuận chính trị.

Ông Geoana lưu ý: “Không có điều gì là đương nhiên trong vấn đề này, nhưng luôn có sự khuyến khích. Cá nhân tôi khuyến khích các quốc gia như Ukraine tuân thủ quá trình cải cách, tiếp tục hợp tác với NATO trên càng nhiều lĩnh vực càng tốt”.

Trở thành thành viên của NATO là một trong những ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Ukraine, được nêu rõ trong Hiến pháp năm 2019. Tháng 6/2020, Ukraine đã trở thành Đối tác cơ hội nâng cao của NATO.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-dau-dau-viec-gia-nhap-nato-khong-co-gi-la-duong-nhien-ca-156503.html