Ukraine đề nghị Belarus giao số lính đánh thuê người Nga bị bắt giữ ở Minsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/8 đã đề nghị người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko giao gần 30 lính đánh thuê người Nga bị Belarus bắt giữ tại thủ đô Minsk hồi tuần trước.

Đặc vụ Belarus tiến hành bắt giữ một lính đánh thuê người Nga. Nguồn: Nguồn: Belta

Đặc vụ Belarus tiến hành bắt giữ một lính đánh thuê người Nga. Nguồn: Nguồn: Belta

Tại cuộc điện đàm, ông Zelensky đề nghị Belarus giao tất cả những tay súng đánh thuê bị tình nghi có hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Ukraine để chính quyền Kiev mở cuộc điều tra hình sự theo luật pháp quốc tế.

Theo Tổng thống Zelensky, 28 trên tổng số 33 phần tử bị Cơ quan An ninh Belarus (KDB) bắt giữ có dính líu đến hoạt xung đột vũ trang ở vùng Donbass miền đông nam Ukraine.

Trước đó, ngày 29/7, cơ quan chức năng Belarus đã bắt giữ 33 người Nga xâm nhập vào Belarus. Quá trình thẩm vấn cho thấy số này là lính đánh thuê thuộc nhà thầu quân sự Wagner's PMC có cơ sở đặt Nga, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga. Phía Belarus ngay sau đó mở cuộc điều tra hình sự đối với 33 phần tử này với cáo buộc “chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố” nhằm vào Belarus.

Truyền thông Nga phủ nhận sự tồn tại chính thức, hợp pháp của Wagner's PMC trên lãnh thổ nước này. Moskva ngày 30/7 khẳng định nhóm người nêu trên là nhân viên của một công ty an ninh tư nhân, buộc phải ở lại Belarus vì lỡ chuyến bay chuyển tiếp đến Istanbul - điều mà ông Lukashenko sau đó gọi là “dối trá”.

Hôm 5/8, ông D. Medvedev, hiện là Phó Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cảnh báo vụ bắt giữ 33 người bị cáo buộc là “lính đánh thuê” sẽ gây ra “hệ quả xấu trong quan hệ song phương Nga-Belarus.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Jpost)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-de-nghi-belarus-giao-so-linh-danh-thue-nguoi-nga-bi-bat-giu-o-minsk-20200806145614666.htm