Ukraine đề nghị Đức cung cấp tên lửa tầm xa

Ukraine tiếp tục đề nghị các đối tác phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa. Bộ Quốc phòng Đức hôm 27/5 xác nhận thông tin Kiev muốn Berlin chuyển giao tên lửa Taurus, với tầm bắn lên tới 500km.

Nếu chấp thuận, Đức sẽ là quốc gia châu Âu thứ hai viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine. Trước đó vào ngày 11/5, Anh đã chuyển tên lửa Storm Shadow với tầm bắn hơn 250km cho Ukraine. Ngoài Anh, một số nước phương Tây khác đang chần chừ trong việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, do lo ngại có thể sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Moscow gần đây tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ các loại khí tài này.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ukraine-de-nghi-duc-cung-cap-ten-lua-tam-xa