Ukraine điều trọng pháo, tăng cường tấn công ở miền Đông

Hãng thông tấn Tass ngày 29/4 đưa tin, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nổ súng 18 lần vào các khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, bắn 237 quả đạn pháo.

Cụ thể, theo dữ liệu được công bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 48 vụ pháo kích từ pháo đại bác cỡ nòng 122, 152 và 155mm, cũng như từ các hệ thống rocket phóng loạt. Các khu định cư bị hỏa hoạn bao gồm Aleksandrovka, Vasilievka, Vladimirovka, Verkhnetoretsky, Gorlovka, Donetsk, Yegorovka, Krasny Partizan, Nikolsky, Yakovlevka và Yasinovataya.

Trước đó, trong ngày 28/4, lực lượng an ninh Kiev đã thực hiện 47 vụ tấn công.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đưa tin, chính quyền Novaya Kakhovka, thành phố bị Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, ngày 29/4 cho biết, đang hứng chịu "đạn pháo dữ dội" từ lực lượng Ukraine. Hỏa lực dữ dội khiến thành phố và các khu dân cư xung quanh bị mất điện.

Nga hiện đang kiểm soát hầu hết diện tích tỉnh Kherson, trong đó có Novaya Kakhovka, từ những ngày đầu Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

(*) Nguồn: Tass

Thực hiện : Mai Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ukraine-dieu-trong-phao-tang-cuong-tan-cong-o-mien-dong