Ukraine đòi Nga chịu tránh nhiệm vụ... Iran bắn rơi máy bay

Tại Ukraine đang xuất hiện luồng ý kiến cho thấy họ thực sự muốn đổ lỗi cho Nga trong vụ việc chiếc máy bay Boeing 737 bị bắn rơi ở Iran.

Cựu Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Turchynov tuyên bố Nga cần phải thừa nhận tội lỗi trong thảm kịch bắn rơi chiếc máy bay chở khách Boeing 737 trên bầu trời Tehran.

Theo ông Turchynov, do hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của Iran do Nga cung cấp, từ đó chiếc máy bay bị bắn hạ, cho nên Nga cũng phải chịu tránh nhiệm vì đã bán vũ khí cho Iran dẫn tới thảm kịch trên.

"Đối với thảm họa xảy ra với chiếc máy bay Boeing của Ukraine, không chỉ lãnh đạo Iran, mà cả Liên bang Nga cũng phải chịu trách nhiệm", ông Oleksandr Turchynov khẳng định.

Cựu Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Turchynov

Tuy nhiên các chuyên gia gọi lập luận của cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine là "hoàn toàn vô nghĩa" khi cố gắng lôi kéo Nga vào một sự kiện chẳng có gì liên quan chỉ vì sự hận thù của mình.

"Các lập luận của ông Turchynov là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đúng, Nga đã đưa vũ khí phòng không của mình cho Iran, nhưng điều này được thực hiện theo hợp đồng chính thức, và tại thời điểm máy bay bị bắn rơi, quân đội Iran đã ở trong trạng thái chiến đấu", ghi chú của chuyên gia.

Đồng thời cần phải chú ý đến thực tế rằng chính thức thì chính quyền Kiev không xem xét tránh nhiệm của Nga trong vụ việc, liên quan đến điều này không nên coi trọng các lập luận của ông Turchinov.

Chiếc Boeing 737 của Ukraine bị bắn rơi bởi tên lửa phòng không Tor-M1 do Nga sản xuất

Cần lưu ý rằng trước đó chuyên gia chính trị Anatoly Oktisyuk của Ukraine, ông cũng tuyên bố cần phải áp dụng các biện pháp chống lại Nga vì đã để xảy ra thảm họa trên, bất chấp việc Tehran đã nhận trách nhiệm.

"Điều tối đa mà Nga có thể mong đợi trong trường hợp này là thoát khỏi một số biện pháp trừng phạt nhất định từ cộng đồng quốc tế. Nhưng có một xác suất rằng ít nhất một số hạn chế sẽ được áp đặt lên Moskva liên quan đến các tên lửa mà họ bán cho Iran", theo ý kiến của ông Anatoly Oktisyuk.

Nhưng cũng như ý kiến của ông Oleksandr Turchynov, đề xuất của ông Anatoly Oktisyuk cũng không nhận được sự đồng tình từ chính Ukraine cũng như trên trường quốc tế.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/ukraine-doi-nga-chiu-tranh-nhiem-vu-iran-ban-roi-may-bay-3395027/