Ukraine dự trữ được 9,3 tỷ m3 khí đốt cho mùa rét 2023-2024

Ukraine đặt mục tiêu có 14,5 triệu m3 khí đốt dự trữ cho mùa rét sắp tới - bắt đầu vào tháng 10 và hiện tại lượng khí đốt trong các cơ sở chứa trong nước tăng hơn 28 triệu m3/ngày.

Trạm bơm khí đốt ở Boyarka, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trạm bơm khí đốt ở Boyarka, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 23/5 cho biết nước này đang tiếp tục bơm khí đốt vào các cơ sở chứa ngầm để dự trữ 9,3 tỷ m3 khí đốt cho mùa rét 2023-2024.

Lượng khí đốt trong các cơ sở chứa trong nước tăng hơn 28 triệu m3/ngày.

Ukraine đặt mục tiêu có 14,5 triệu m3 khí đốt dự trữ cho mùa rét sắp tới - bắt đầu vào tháng 10.

Ukraine đã kết thúc mùa rét 2022-2023 vào tháng Tư, một mủa rét được bắt đầu với 14,1 tỷ m3 khí dự trữ.

Các cơ sở dự trữ khí đốt của Ukraine chủ yếu nằm ở khu vực phía Tây và có thể chứa khoảng 30 tỷ m3.

Giới chức ngành năng lượng Ukraine trước đây cho biết tiêu thụ khí đốt đã giảm gần 40% do xung đột và hư hại diện rộng đối với các cơ sở công nghiệp.

Trước đó, ngày 7/4, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko cho biết Ukraine có triển vọng thiết lập một trung tâm lưu trữ khí đốt lớn của châu Âu trên lãnh thổ của mình.

Bộ trưởng Galushchenko nói: "Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là lập nên một trung tâm năng lượng lớn ở Ukraine, đặc biệt là để lưu trữ khí đốt của các quốc gia châu Âu."

Quan chức này cho biết Ukraine có một trong những cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất lớn nhất châu Âu, có khả năng lưu trữ hơn 30 tỷ m3 khí đốt.

Quan chức này lưu ý hiện nay, Ukraine sẵn sàng cung cấp cho các đối tác châu Âu lượng khí đốt lưu trữ dưới lòng đất lên tới 15 tỷ m3./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-du-tru-duoc-93-ty-m3-khi-dot-cho-mua-ret-20232024/864145.vnp