Ukraine dùng tàu pháo dọa Nga tại Biển Azov

Theo Phó Chủ tịch thứ nhất Liên minh sĩ quan quốc gia Ukraine - ông Yevgeny Lupakov, dựa vào sức mạnh của mình, Ukraine có thể đánh bại Nga tại Biển Azov.

Ông Lupakov cho rằng, cần thực hiện một kế hoạch gồm 4 bước. Đầu tiên là phải chấm dứt thỏa thuận với Nga về việc sử dụng chung Biển Azov. Sau đó, Kiev cần phải thiết lập đường biên giới biển của Ukraine. Từ đó tuyên bố trách nhiệm và tổ chức tập trận với các đơn vị tên lửa, pháo binh ở khu vực.

"Ngay sau khi các luật này được thông qua, thì mọi thứ sẽ kết thúc, vùng biển không còn là vùng biển chung nữa, mỗi bên sẽ có phần biển của mình. Và sau đó, hãy mời tàu chiến NATO tiến hành các cuộc tập trận chung ở Biển Azov. Và thế là hết. Sẽ không có vấn đề gì nữa", ông Lupakov nhấn mạnh.

Cùng với tuyên bố của Phó Chủ tịch Lupakov, ông Andrei Ryzhenko, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Hải quân Ukraine phụ trách vấn đề hội nhập Euro-Atlantic tuyên bố, Ukraine sẽ lập căn cứ Biển Azov để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Việc thông qua kế hoạch thành lập căn cứ Hải quân trên Biển Azov đã được Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Viktor Muzhenko phê duyệt từ hôm 24/9. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ triển khai thêm các lực lượng trên không, trên bộ, trên biển và pháo binh tới khu vực Azov.

Dự kiến, trước khi kết thúc năm 2018, một căn cứ hoàn chỉnh của Hải quân Ukraine sẽ được khởi công xây dựng, để phục vụ kế hoạch triển khai tại đây một sư đoàn tàu xuồng lớn. Sau khi hoàn thành, Lực lượng chính của đơn vị tác chiến mặt nước sẽ là những tàu bọc thép cỡ nhỏ Gyurza-M.

Phát biểu trên kênh truyền hình Espresso, Cựu chỉ huy Lực lượng Hải quân Ukraine cho rằng, Nga đang thực hiện "chiến lược hỗn loạn" ở vùng Biển Azov, bằng cách tạo ra áp lực kinh tế lên cảng biển Mariupol và Berdyansk để kích động dân chúng.

"Chúng ta phải hiểu rằng tại các cảng này có đến 5000 người làm việc, trong trường hợp mất việc làm, họ có thể tiến hành các hoạt động mang tính chất xã hội, có nghĩa là xảy ra biến động xã hội trong dân chúng và đó là một tính toán sai của Nga theo hướng này", vị cựu chỉ huy này cho biết.

Theo ông, tình hình phức tạp bởi thực tế là Mariupol ở không xa Donbass. Ở phía Đông Mariupol là cây số không, nơi nhóm hàng hải của Ukraine hàng ngày đụng độ với địch (Nga), còn ở phía Tây Mariupol và ở ngay Mariupol, Nga kích động các cuộc nổi dậy của dân chúng, vì họ bị mất việc làm, mất khả năng duy trì cuộc sống gia đình và bản thân.

Do đó, Hải quân Ukraine cần tăng cường sự hiện diện ở vùng biển này để ngăn chặn các hành động của Nga. Bên cạnh những cáo buộc "Nga đang phá hủy sự bình yên của Biển Azov", giới chức lãnh đạo và các chính khách nước này cũng không quên lên giây cót tinh thần cho Quân đội Ukraine, bất chấp thực lực yếu kém của không chỉ Hải quân Ukraine. Ảnh trong bài: Tàu Gyurza-M và lực lượng Hải quân Ukraine. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ukraine-dung-tau-phao-doa-nga-tai-bien-azov-3368199/