Ukraine được Mỹ an ủi bằng khoản viện trợ tí hon

Sau sự cố tại eo biển Kerch, Mỹ vừa thông qua khẩn cấp một số tiền viện trợ cho chính quyền Kiev có trị giá... 10 triệu USD.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino phát đi thông báo cho biết chính quyền Mỹ vừa thông qua một khoản viện trợ dưới dạng hỗ trợ bổ sung sau sự cố eo biển Kerch hồi 25/11.

"Một khoản tài chính 10 triệu USD đã được Mỹ thông qua và nhanh chóng hỗ trợ bổ sung cho Ukraine tại lực lượng hải quân có tàu và thủy thủ bị Nga bắt giữ hôm 25/11 tại eo biển Kerch. Chúng tôi đang cùng với Litva và Anh hỗ trợ cho Ukraine trong trường hợp này" - Ông Palladino đưa ra thông báo.

Nhà Ngoại giao này cũng kêu gọi Nga trả lại các tàu hải quân và thủy thủ của Ukraine đang bị Nga bắt giữ. Đồng thời yêu cầu Nga mở thêm eo biển Kerch và biển Azov để tàu thuyền có thể đến và đi khỏi các cảng của Ukraine.

Ngoài ra, phía Anh cho biết, họ cũng đã điều 1 tàu chiến hải quân Hoàng gia HMS Echo tới Biển Đen như là động thái thể hiện sự ủng hộ Ukraine.

Tàu chiến của Hải quân Anh neo đậu trong quân cảng của Ukraine như một sự ủng hộ

Theo Dailymail, HMS Echo mang theo các vũ khí do thám hiện đại đã đậu ở Odessa từ ngày 19/12. Tàu này dự kiến sẽ tham gia tập trận trên Biển Đen nhằm phô diễn sức mạnh quân sự. Ông Williamson cho biết, lý do HMS Echo xuất hiện ở Biển Đen nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của Anh với Ukraine và Kiev không đứng đơn độc một mình.

Người Mỹ và phương Tây đang cố tỏ ra họ giúp đỡ Ukraine một cách vô điều kiện và hoàn toàn ủng hộ Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow tại eo biển Kerch. Tuy nhiên, những gì đang thực sự diễn ra cho thấy Ukraine tiếp tục được nếm trải những ngày tháng cô đơn.

Khoản viện trợ 10 triệu USD này không phải là thứ mà Kiev thực sự mong muốn khi leo thang căng thẳng với Nga. Họ muốn nhìn thấy những hỗ trợ mạnh mẽ hơn, như tàu chiến của NATO tiến vào Biển Đen, hay thêm nhiều vũ khí sát thương được chuyển đến Ukraine, các khoản tiền hỗ trợ hàng trăm triệu USD được rót ngay vào tài khoản...

Thực tế thì những gì họ nhận được là các lời kêu gọi Nga thả người, các bên kìm chế căng thẳng và khoản tiền tí hon nêu trên. Bản thân Mỹ cũng đề nghị một khoản viện trợ vũ khí lên tới 250 triệu USD cho Ukraine. Có điều việc này Quốc hội Mỹ chỉ có thể bắt đầu xem xét đề nghị này vào cuối tháng 1/2019.

Trong khi đó, Ukraine không ngừng các hoạt động căng thẳng với Nga. Gần đây nhất, khi được trao 2 trong số 55 chiếc trực thăng H225 Super Puma mua của Pháp, Kiev lập tức biên chế loại máy bay này đến khu vực Biển Azov để đối đầu với Nga.

Ngoài ra, Ukraine cũng huy động lực lượng lớn với khoảng 15.000 quân cùng hàng trăm xe tăng, pháo hạng nặng đến sát biên giới với Nga ở miền Đông quốc gia này.

Đáp trả lại, Nga cũng đưa 2.600 xe bọc thép, 1.120 xe tăng, 44 hệ thống pháo phản lực phóng loạt đến sát đường biên giới với Ukraine, có vị trí chỉ cách biên giới 18km. Ngoài ra, nhiều thông tin cho rằng tàu ngầm Kilo và nhiều chiến đấu cơ Su-30, Su-27 của Nga đã hiện diện tại Biển Đen.

Trong tình thế này, những gì Mỹ cùng phương Tây thể hiện có lẽ chưa đủ để cho Ukraine cảm thấy yên tâm.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-duoc-my-an-ui-bang-khoan-vien-tro-ti-hon-3371537/