Ukraine đuối sức vì vũ khí đáng gờm của Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Alexander Fedorenko, Phó chỉ huy của Lữ đoàn xe tăng số 4 của Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết máy bay không người lái Lancet của Nga là mối đe dọa lớn đối với các thiết bị quân sự của Ukraine. Các thợ sửa chữa Ukraine đang làm việc không ngơi tay để khôi phục xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các thiết bị này hư hỏng do bị Lancet hoặc tên lửa dẫn đường không người lái bắn phá và điều này xảy ra thường xuyên. Trung bình có từ 5 đến 10 xe được đưa vào xưởng này mỗi tháng. Theo những người thợ sửa chữa, Lực lượng vũ trang Ukraine nhận thức rõ rằng lực lượng của quân đội Nga “vượt trội đáng kể” so với lực lượng của Ukraine.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet được phát triển bởi ZALA AERO, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly vài chục km. Máy bay không người lái mang đầu đạn nặng từ 3 đến 5 kg các loại khác nhau, tùy thuộc vào loại mục tiêu. Trong phiên bản Product-52, máy bay không người lái này được trang bị hai cánh hình chữ X và có khả năng bổ nhào gần như thẳng đứng; ở phiên bản Product-51, máy bay không người lái được trang bị một cánh lớn hình chữ X.

Trước đó, nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn Zala Aero, Alexander Zakharov, cho biết, loại máy bay không người lái Lancet thế hệ mới trong phiên bản Izdeliye-53 sẽ gần như không thể chống đỡ.

Trong suốt cuộc xung đột, hàng trăm video xuất hiện tràn lan trên mạng cho thấy xe tăng Ukraine bị pháo binh hoặc máy bay không người lái tấn công hoặc tê liệt vì mìn nổ. Cả hai bên đều mất đi một lượng lớn máy móc.

Mặc dù con số chính xác được giữ bí mật, nhưng có thể hiểu Ukraine đã bắt đầu cuộc chiến với ít xe tăng hơn so với Nga, bên có năng lực công nghiệp, quân sự lớn.

(Nguồn: Reuters)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ukraine-duoi-suc-vi-vu-khi-dang-gom-cua-nga-204703.htm