Ukraine duyệt binh khoe sức mạnh quân sự không thua kém Nga

Ngày 24/8/2018, quân đội Ukraine đã tổ chức lễ duyệt binh chào mừng ngày quốc khánh với quy mô lớn chưa từng có mặc dù đây chỉ là năm lẻ.

 Lễ duyệt binh chào mừng 27 năm quốc khánh Ukraine đã huy động tới 4.500 quân nhân, 250 phương tiện chiến đấu các loại, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nước này. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BVM.

Lễ duyệt binh chào mừng 27 năm quốc khánh Ukraine đã huy động tới 4.500 quân nhân, 250 phương tiện chiến đấu các loại, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nước này. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BVM.

Hành động trên của Ukraine được cho là nhằm gửi thông điệp tới lực lượng ly khai miền Đông cũng như khẳng định sức mạnh của mình đã dần quay lại thời kỳ hoàng kim sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong ảnh là đoàn xe tăng T-84 Oplot hiện đại nhất của Ukraine.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 hiện vẫn là xương sống của lực lượng tăng thiết giáp quân đội Ukraine.

Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-3E của Ukraine được đánh giá tương đương BTR-82A của Nga.

Quân đội Ukraine vẫn còn duy trì số lượng rất lớn xe thiết giáp chở quân BTR-80 sản xuất dưới thời Liên Xô.

Xe thiết giáp hạng nhẹ Humvee do Mỹ viện trợ mang theo máy bay không người lái trinh sát.

Lựu pháo tự hành bánh lốp thế hệ mới Bogdana cỡ nòng 155 mm mới được Ukraine thử nghiệm gần đây.

Lựu pháo tự hành bánh xích 2S9 Pion cỡ 203 mm có khả năng bắn đạn hạt nhân chiến thuật.

Pháo tự hành 122 mm 2S1 Gvodzika, vũ khí này sở hữu ưu điểm nổi bật là có khả năng bơi.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ nòng 152 mm, đây cũng là một vũ khí từ thời Liên Xô.

Pháo phản lực thế hệ mới Verba cỡ nòng 122 mm được Ukraine cải tiến từ nguyên mẫu BM-21 Grad.

Một loại pháo phản lực phóng loạt đặt trên khung gầm xe đầu kéo chở tăng MAZ khá lạ mắt.

Pháo phản lực phóng loạt tầm xa Vilha được Ukraine cải tiến từ nguyên mẫu BM-30 Smerch của Liên Xô với hiệu suất tác chiến vượt trội.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch nguyên bản của quân đội Ukraine.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật "Dấu chấm hết" Tochka-U trên xe mang phóng tự hành.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không lục quân Tunguska-M1, tính năng của chúng gần tương đương với Pantsir-S1 của Nga.

Tổ hợp tên lửa phòng không di động tầm thấp Tor-M1 mới được Ukraine tái trang bị.

Hệ thống tên lửa phòng không di động tầm trung Buk-M1. Khi tổng duyệt cho sự kiện này, một chiếc xe mang phóng tự hành gây tai nạn khi vào đoạn cua.

Xe chỉ huy của hệ thống tên lửa phòng không lục quân tầm xa S-300V1 mới được Ukraine phục hồi từ kho dự trữ.

Các tên lửa đánh chặn 9M83 và 9M82 của S-300V1 được cho là có khả năng vô hiệu hóa Iskander-M lẫn Kalibr.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PS của quân đội Ukraine, tính năng của chúng thua kém khá nhiều so với S-300PMU-1/2 hiện đại.

Mặc dù vậy, S-300PS của Ukraine vẫn sẽ gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với chiến đấu cơ đối phương.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Sapsan/Grim-2 của Ukraine, đây là một vũ khí mới tính năng tương đương Iskander-M của Nga.

Đây là lần đầu tiên Không quân Ukraine tham dự lễ duyệt binh, trong ảnh là phi đội trực thăng đa dụng Mi-8.

Trực thăng săn ngầm Mi-14, đây là một trong những vũ khí độc đáo nhất dưới thời Liên Xô.

Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26 vẫn còn được sử dụng rất nhiều trong Không quân Ukraine.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-76 được hộ tống bởi 2 chiếc tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27.

Biên đội máy bay cường kích tầm thấp Su-25, chúng được coi là những sát thủ diệt tăng.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của Không quân Ukraine, đây là vũ khí gây áp lực rất lớn cho lực lượng mặt đất đối phương.

Biên đội tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27 bay qua lễ đài, Ukraine đã nâng cấp rất nhiều Su-27 và MiG-29 với tính năng tương đương tiêm kích thế hệ 4,5.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ukraine-duyet-binh-khoe-suc-manh-quan-su-khong-thua-kem-nga/779581.antd