Ukraine gay gắt sau căng thẳng với Tòa thánh, tuyên bố rõ ràng liên quan phát ngôn điều quân của Tổng thống Pháp

Giữa lúc tình hình trên thực địa của quân đội Ukraine 'tốt hơn nhiều', Kiev lại đang vướng căng thẳng với Tòa thánh sau lời kêu gọi của Giáo hoàng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã chặn được đà tiến công của Nga trên tiền tuyến.

The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFMTV của Pháp hôm 11/3 nói rằng, tình hình hiện tại đối với quân đội của quốc gia Đông Âu "tốt hơn nhiều" so với những tháng gần đây.

Ông Zelensky nói: “Cuộc tiến công của Nga đã bị dừng lại. Bộ chỉ huy và quân đội của chúng tôi đã ngăn chặn bước tiến của Nga ở miền Đông Ukraine”.

Đề cập bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ đưa bộ binh phương Tây đến Ukraine, Tổng thống Zelensky khẳng định: "Miễn là Ukraine còn đứng vững, quân đội Pháp có thể ở lại lãnh thổ của họ".

Theo nhà lãnh đạo, lính Pháp "sẽ không chết ở Ukraine", song cảnh báo rằng, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì tình hình sẽ khác.

Ông Zelensky cũng đề cập lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng cuối tuần qua: “Tôi tin rằng những người mạnh mẽ nhất là những người nhìn thấy được tình hình, nghĩ đến người dân và có can đảm giương cờ trắng và đàm phán”.

Tổng thống Ukraine cho rằng, đối với ông Putin, "nghỉ ngơi là dưỡng khí. Đó không phải là đàm phán mà là một cách khôi phục khả năng quân sự của quân đội và huấn luyện lính nghĩa vụ trẻ của Nga".

Liên quan vấn đề này, AFP đưa tin, ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo đã triệu Đặc phái viên của Vatican tại Kiev Visvaldas Kulbodas để phản đối những tuyên bố của Giáo hoàng Francis về "cờ trắng".

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng phản ứng gay gắp với lời kêu gọi của Giáo hoàng.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định không đồng ý với những nhận xét của Giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên "can đảm giương cờ trắng" và đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

Theo ông Stoltenberg, nếu muốn một giải pháp hòa bình lâu dài qua thương lượng, "cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev” vì những gì diễn ra xung quanh bàn đàm phán có mối liên hệ chặt chẽ với sức mạnh trên tiền tuyến.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra mới đây, giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican Matteo Bruni, đã làm rõ rằng, Giáo hoàng không kêu gọi Ukraine đầu hàng mà kêu gọi ngừng bắn và đàm phán: “Hy vọng của ông ấy là một giải pháp ngoại giao cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-gay-gat-sau-cang-thang-voi-toa-thanh-tuyen-bo-ro-rang-lien-quan-phat-ngon-dieu-quan-cua-tong-thong-phap-263880.html