Ukraine hoàn thiện kịch bản ứng phó Dòng chảy phương Bắc 2 sắp hoàn thành

Ngày 2/3, người đứng đầu công ty độc quyền khí đốt Naftogaz của Ukraine, ông Andrey Kobolev cho biết, nước này đã chuẩn bị ứng phó trước việc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 hoàn thành.

Ukraine đã chuẩn bị ứng phó trước việc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 hoàn thành. (Nguồn: EN24 News)

Ông Kobolev nói với Tuần báo Ukraine rằng: "Chúng ta đã chuẩn bị cho kịch bản này. Nếu bạn nhìn vào các chỉ số mùa Hè này, thì nhờ các cơ sở tích trữ dưới lòng đất cũng như sự hội nhập hoàn toàn vào hệ thống chuyển tải khí đốt châu Âu, chúng ta sẽ có sự cân bằng giữa các nguồn năng lượng và nhận được chúng với mức giá công bằng".

Theo người đứng đầu Naftogaz, việc vận hành Dòng chảy phương Bắc 2 có nguy cơ làm mất nguồn thu từ trung chuyển của Ukraine, cũng như mất "yếu tố an ninh".

Ông Kobolev tin rằng, Ukraine sẽ không thiếu nhiên liệu, tuy nhiên, lưu ý thị trường điện Ukraine đang phụ thuộc vào nhập khẩu từ Belarus.

"Nếu ngày mai, vì lý do nào đó, nguồn cung ngừng, thì Ukraine có thể lâm vào tình trạng mất điện kéo dài", người đứng đầu Naftogaz nói

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 nhằm xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt từ bờ biển Nga đi ngầm dưới Biển Baltic đến Đức. Nhà điều hành dự án là Nord Stream 2 AG với cổ đông duy nhất là tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom.

Việc xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 đã phải tạm dừng tháng 12/2019 do các lệnh trừng phạt của Mỹ và hoạt động xây dựng chỉ khôi phục sau đó một năm.

(theo Pledge Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-hoan-thien-kich-ban-ung-pho-dong-chay-phuong-bac-2-sap-hoan-thanh-138128.html