Ukraine hứng hàng chục tên lửa hành trình trước thềm năm mới 2023

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết 20 tên lửa hành trình đã được bắn từ các bệ phóng trên mặt đất và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày cuối cùng năm 2022, trước thềm Năm mới 2023.

Một quân nhân thu thập các mảnh vỡ tên lửa trong một miệng hố ở Kiev vào ngày 31/12/ 2022. Ảnh: AFP/Getty Images

Trang Yahoo News dẫn thông báo của Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, nước này đã hứng chịu đợt tấn công tên lửa mới trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới 2023. 20 quả tên lửa hành trình đã được bắn từ các bệ phóng trên mặt đất và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS "Bear" của Nga bay trên biển Caspian. 12 quả tên lửa đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, trong đó có 6 quả bị hạ trên bầu trời Kiev, 5 quả ở Zhytomyr và 1 ở khu vực Khmelnytskyi. Tuy nhiên, một quả tên lửa đã bắn trúng các mục tiêu tại Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tổng số tên lửa tấn công vẫn chưa được xác định vì "số lượng không xác định" đã bị trục trặc và rơi ở đâu đó bên trong nước Nga.

Trong khi đó, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết vụ tấn công làm ít nhất 28 người trên cả nước bị thương và một người thiệt mạng. Hai trường học, một trường mẫu giáo và một khách sạn ở trung tâm Kiev bị hư hại. Khoảng 30% hộ gia đình ở Kiev không có điện.

Một tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình nhằm mục tiêu tại Ukraine, trong ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 31/10.2022.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi trước những thông tin mà quan chức Ukraine công bố.

Cuộc tấn công ngày 31/12 diễn ra sau một cuộc không kích lớn hơn vào 30/12, khi Nga phóng 70 tên lửa vào Ukraine. Tiếp đó, Moskva đã triển khai 16 máy bay không người lái trong ngày 31/12. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ được 54 tên lửa và tất cả các máy bay không người lái. Belarus tuyên bố họ đã bắn hạ một tên lửa phòng không của Ukraine đi lạc.

Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết trong một dòng đăng trên Twitter rằng Nga và Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân chiến tranh lớn vào ngày 31/12, với việc Kiev tiếp nhận 140 người bị Nga giam giữ về nước.

Phóng viên trang Yahoo News đã đến các địa điểm bị tấn công tại thủ đô Ukraine. Một tên lửa đã bắn gần trực diện vào khách sạn Alfavito ở trung tâm quận Pecherskiy; ở một nơi khác, tên lửa rơi xuống bãi đậu xe ở giữa một khu nhà ở. Nhiều phần của tòa nhà Alfavito bị sập, các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Thiệt hại về người dường như thấp vì khách sạn hầu như không có khách lưu trú. Các cửa sổ trong Cung điện Nghệ thuật Quốc gia gần đó, vốn là một phòng hòa nhạc lớn từ thời Liên Xô, cũng bị thổi bay trong vụ nổ.

Khách sạn ở Kiev bị hư hại nặng do trúng tên lửa ngày 31/12/2022. Ảnh: AP

Khói bốc lên từ một vụ tấn công ngày 31/12/2022 ở Kiev. Ảnh: AP

Tại địa điểm bị tấn công tên lửa thứ hai ở quận Solomianskyi, phía tây thành phố, phóng viên cho biết quả bom đánh vào sân trung tâm của một dự án nhà ở, gây thiệt hại nặng nề cho tất cả các tòa nhà trong dự án. Một số cư dân đang đóng gói hành lý để rời đi, vì thiệt hại quá nghiêm trọng, hoặc chấn thương tâm lý quá lớn.

Các kỹ thuật viên chất nổ Ukraine đang tiến hành thu gom mảnh tên lửa từ miệng hố lớn. Theo thị trưởng Kiev, một người đàn ông lớn tuổi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào ngày cuối cùng của năm 2022.

Những vụ nổ đầu tiên ở Kiev được nghe thấy vào khoảng 2 giờ chiều. giờ địa phương.

Các lễ hội mừng năm mới ở Ukraine có thể bị giới hạn bởi lệnh giới nghiêm, còi báo động không kích và nhiều cuộc tấn công tiềm tàng.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy trong vụ tấn công tên lửa ngày 31/12 ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP

Tại Kiev, nhiều cư dân một lần nữa trú ẩn trong hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, nơi từng được các kiến trúc sư Liên Xô thiết kế với cả công năng trú ẩn bụi phóng xạ.

Thành phố cũng bị mất điện vì điện bị cắt như một biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn thiệt hại thêm cho lưới điện.

“Các công nhân năng lượng Ukraine sẽ làm mọi thứ có thể và không thể để đảm bảo rằng người dân Ukraine có điện vào đêm giao thừa", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết.

Tại Kiev, hầu hết các quận của thành phố đã có điện trở lại vài giờ sau cuộc tấn công công, hệ thống cấp nước và sưởi ấm chung cũng hoạt động bình thường. “Hệ thống hỗ trợ sự sống của thủ đô đang hoạt động bình thường", Thị trưởng Klitschko cho biết trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 30/12. Ảnh: Telegram

Trong khi đó, theo CNN, Tổng thống Zelensky tuyên bố phòng không Ukraine sẽ trở nên "mạnh mẽ hơn nữa" trong năm mới. Trong bài phát biểu hàng đêm vào 30/12, ông Zelensky nói lực lượng phòng không của Ukraine có thể trở thành lực lượng có "sức mạnh nhất ở châu Âu", giúp duy trì an ninh cho đất nước ông và châu Âu.

“Lực lượng phòng không của Ukraine có thể trở thành lực lượng mạnh nhất ở châu Âu và đây sẽ là sự đảm bảo an ninh không chỉ cho đất nước chúng tôi mà còn cho toàn bộ lục địa", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu. “Năm nay, chúng tôi không chỉ duy trì hệ thống phòng không mà còn khiến chúng mạnh hơn bao giờ hết", nhà lãnh đạo nói tiếp và khẳng định: “Trong năm mới, lực lượng phòng không Ukraine sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí hiệu quả hơn”.

“Lực lượng Phòng không là những anh hùng và là lá chắn thực sự của bầu trời chúng ta. Chúng tôi cảm ơn họ!”, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cũng cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-hung-hang-chuc-ten-lua-hanh-trinh-truoc-them-nam-moi-2023-20230101081520106.htm