Ukraine kêu gọi Đức vượt mọi 'lằn ranh đỏ' về vũ khí

Ông Melnik gợi ý rằng các vũ khí mới chuyển giao cho Kiev có thể bao gồm máy bay chiến đấu, cũng như tàu chiến và tàu ngầm.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, cựu Đại sứ Ukraine tại Đức, ông Andrey Melnik kêu gọi Berlin vượt mọi “lằn ranh đỏ” mà nước này tự vạch ra và cung cấp cho Kiev “tất cả những vũ khí hiện có”.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo PzH 2000 gần Soledar, ngày 11/1/2023. Ảnh: Reuters

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo PzH 2000 gần Soledar, ngày 11/1/2023. Ảnh: Reuters

Phát biểu với Hãng thông tấn DPA của Đức, ông Melnik đánh giá cao Berlin vì đã đưa ra quyết định “phá vỡ điều cấm kỵ” và cam kết hỗ trợ Kiev ngay từ đầu trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, cam kết này đã thực sự biến thành một “đường ngoằn ngoèo”, với việc Berlin dựng lên vô số chướng ngại vật trên con đường cung cấp vũ khí cho Ukraine của chính họ.

“Việc thực hiện bước ngoặt này bị chậm lại đáng kể, nó giống như một con đường ngoằn ngoèo với nhiều bước lùi hơn là một bước tiến chiến lược. Do đó, Ukraine kêu gọi Đức vượt mọi lằn ranh đỏ tự vạch ra và cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine tất cả các hệ thống vũ khí hiện có”, ông Melnik nói.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Kiev mong đợi những quyết định “dũng cảm” hơn từ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ông Melnik gợi ý rằng các vũ khí mới được chuyển giao cho Kiev có thể bao gồm máy bay chiến đấu, cũng như tàu chiến và tàu ngầm./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-keu-goi-duc-vuot-moi-lan-ranh-do-ve-vu-khi-post1003687.vov