Ukraine khoe tên lửa S-300V1 đủ sức đánh bại cả Iskander-M lẫn Kalibr

Cùng với lục quân và không quân, lực lượng phòng không Quân đội Ukraine đang được tăng cường rất mạnh mẽ bằng nhiều tổ hợp tên lửa nâng cấp.

 Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ukraine được thừa hưởng rất nhiều vũ khí thuộc hàng chiến lược, trong đó có cả những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa rất hiện đại bao gồm S-300PS và đáng chú ý nhất là S-300V1.

Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ukraine được thừa hưởng rất nhiều vũ khí thuộc hàng chiến lược, trong đó có cả những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa rất hiện đại bao gồm S-300PS và đáng chú ý nhất là S-300V1.

Tuy nhiên do những khó khăn về kinh tế mà những tổ hợp S-300V1 của Ukraine không được triển khai chiến đấu trong một thời gian dài.

Hai đơn vị được biên chế S-300V1 là Lữ đoàn tên lửa phòng không số 25 (A1181) triển khai tại khu vực Stryi, Lviv và Lữ đoàn tên lửa phòng không 137 (A3024) ở Uman, vùng Cherkasy đều bị giải tán trong khoảng thời gian từ 2002 - 2012 bất chấp sự phản đối quyết liệt từ giới quân sự.

Tuy nhiên khi cuộc xung đột tại miền Đông bùng nổ, đã có tiếng nói mạnh mẽ yêu cầu phải tái trang bị các tổ hợp S-300V1 này nhằm phòng chống cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình tầm ngắn có thể đến từ phía Nga.

Theo trang quân sự Defense-blog, hai vũ khí được chỉ ra đích danh sẽ là đối tượng tác chiến của S-300V1 bao gồm Iskander-M cùng với Kalibr.

Điều đó dẫn tới yêu cầu Ukraine phải tập trung tất cả mọi tài nguyên cũng như nhân lực vào việc sửa chữa, nâng cấp các hệ thống hiện có.

Vào tháng 7 năm nay, trên các phương tiện truyền thông Ukraine đã xuất hiện hình ảnh cho thấy số lượng lớn đạn tên lửa của tổ hợp phòng không S-300V1 đang được nhà máy VIZAR khôi phục hoạt động.

Cho đến nay công việc đã hoàn thành, những tổ hợp S-300V1 dự kiến sẽ xuất hiện công khai trong buổi lễ diễu binh mừng Ngày độc lập hôm 24/8.

S-300V1 là tổ hợp phòng không lục quân tầm xa đa kênh di động độc nhất vô nhị trên thế giới, nó được xem là phương tiện rất hiệu quả để đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cũng như máy bay chiến đấu của đối phương.

Hệ thống S-300V1 có khả năng kháng nhiễu rất cao, tác chiến tốt trong môi trường nhiễu điện tử dày đặc, trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm. Trong ảnh là tổ hợp S-300V1 vừa được tái biên chế luyện tập cho buổi lễ duyệt binh.

Ukraine cho rằng đây là phương tiện duy nhất đủ sức đánh bại Iskander-M cũng như Kalibr của Nga.

Tổ hợp này được trang bị 2 loại đạn tên lửa riêng biệt để phụ trách tiêu diệt các mục tiêu khác nhau.

Cụ thể, đạn 9M83 Gladiator cỡ nhỏ hơn được dùng để tiêu diệt các mục tiêu hàng không ở mọi độ cao, bao gồm cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trong khi đó đạn 9M82 Giant kích thước lớn có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa không đối đất siêu thanh, thậm chí cả máy bay gây nhiễu ở tầm xa lên tới 200 km.

Toàn bộ các thành phần của hệ thống phòng không S-300V1 đều được đặt trên xe việt dã bánh xích có độ cơ động rất cao.

Ngoài việc lập ô phòng không điểm thì nó còn đủ sức theo kịp đội hình tiến quân của các đơn vị cơ giới để "che đầu" trước phương tiện tấn công đường không của đối phương.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ukraine-khoe-ten-lua-s300v1-du-suc-danh-bai-ca-iskanderm-lan-kalibr/778053.antd