Ukraine khôi phục lại đường ống trung chuyển khí đốt Nga

Một quan chức ngành năng lượng Ukraine cho biết việc chuyển tiếp khí đốt Nga qua Ukraine để tới châu Âu đã được khôi phục.

Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 14/12 dẫn lời Cố vấn Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine, Maxim Belyavsky cho biết việc chuyển tiếp khí đốt Nga qua Ukraine để tới các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã được khôi phục.

Ukraine khôi phục lại đường ống trung chuyển khí đốt Nga.

Theo vị quan chức này, khối lượng khí đốt vận chuyển đã được quay trở lại mức 260 triệu mét khối/ngày.

Trước đó, việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine đã giảm 23% do một vụ nổ xảy ra tại trung tâm khí đốt của OMV ở Baumgarten, Áo làm 1 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Vụ nổ khiến hoạt động của trung tâm khí đốt đã bị gián đoạn, việc vận chuyển khí đốt từ Nga đến đến Ý, Slovenia và Hungary bị dừng lại. Tuy nhiên, việc trung chuyển khí đốt đã được khôi phục hoàn toàn vào tối thứ Tư, 13/12.

Trung tâm khí đốt châu Âu tọa lạc tại thị trấn Baumgarten (Áo) trên biên giới với Slovakia là một sàn giao dịch quốc tế về nhiên liệu xanh. Đây được xem là một trong ba trung tâm phân phối khí đốt lớn nhất ở châu Âu. Khoảng 1/3 tổng lượng khí đốt của Nga cung cấp cho Tây Âu được trung chuyển qua trạm này.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ukraine-khoi-phuc-lai-duong-ong-trung-chuyen-khi-dot-nga-d113576.html