Ukraine kích hoạt tổng lực phương Tây cáo buộc Nga

Nga phủ nhận được Kiev yêu cầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng miền Đông sau nhiều ngày leo thang căng thẳng.

Sáng ngày 12/4, nữ phát ngôn viên chính phủ Ukraine Yulia Mendel tuyên bố rằng lời kêu gọi đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ phía Kiev đã không được phản hồi.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đến thăm vùng giới tuyến.

Người này cho biết, yêu cầu tổ chức hội nghị với Nga diễn ra sau cái chết của 4 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 26/3.

Một tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đăng lên Twitter ngày hôm đó cho biết: “Chúng tôi lại mất bốn quân nhân của Ukraine. Xin chân thành chia buồn”. Ông nói thêm rằng ông kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo của Định dạng Normandy, bao gồm Đức, Nga, Ukraine và Pháp, hãy "cố gắng hết sức để duy trì một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ".

Không rõ một yêu cầu ở cấp Chính phủ có được Kiev gửi tới các nhà lãnh đạo theo định dạng Normandy hay không.

Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận đã nhận được thông báo hay lời mời nào từ phía Kiev về một cuộc hội nghị cấp cao cho hòa bình miền Đông.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi của báo giới rằng, ông không biết về yêu cầu này và chưa thấy bất kỳ liên hệ nào như vậy từ các quan chức Ukraine trong những ngày gần đây.

Tuần trước, các nhà ngoại giao Nga thông báo họ đã liên hệ với người đồng cấp Mỹ để thảo luận khẩn cấp về tình hình ở Donbass, và ông Peskov mô tả tình hình trên đường dây liên lạc là "đáng sợ". Trong bối cảnh các báo cáo về việc gia tăng các cuộc pháo kích, các lực lượng của Kiev đã đụng độ với các tay súng ly khai do Moscow hậu thuẫn tại các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Nhà Trắng cho hay, Washington quan ngại về tình trạng “leo thang gây hấn” của Nga trên biên giới Ukraine và động thái này sẽ là một chủ đề được các quan chức cấp cao của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra thảo luận trong tuần này.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, Mỹ đang “theo dõi diễn biến tình hình trong dịp cuối tuần và động thái leo thang gây hấn của các lực lượng Nga trên biên giới”.

Theo bà Psaki, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến Brussels trong tuần này, đồng thời khẳng định hai quan chức này sẽ thảo luận với các đối tác Liên minh châu Âu (EU) về tình hình ở Đông Ukraine.

Bà Psaki cho biết, giới chức Mỹ cũng đang giao thiệp với những người đồng cấp Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, ngày 12/4, trước chuyến công du của hai quan chức Mỹ, Ngoại trưởng Blinken và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã thảo luận thảo luận về “yêu cầu khẩn cấp buộc Nga ngừng động thái tăng cường quân đội mang tính gây hấn dọc các khu vực biên giới của Ukraine và Bán đảo Crimea đang bị chiếm đóng".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cũng đã lên án động thái tăng quân của Moscow.

Tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Anh công bố nêu rõ: “Các động thái điều quân quy mô lớn, mà không thông báo trước, là những hoạt động mang tính de dọa và phá hoại. Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng các hành vi khiêu khích và ngay lập tức xuống thang căng thẳng, phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của nước này”.

Những diễn biến căng thẳng ở miền đông Ukraine gần đây làm dấy lên nguy cơ về một cuộc xung đột mới tại khu vực vốn nhiều bất ổn này. Một số tin cho rằng, Ukraine có thể chuẩn bị tấn công vũ trang để giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Donbass.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-kich-hoat-tong-luc-phuong-tay-cao-buoc-nga-3430551/