Ukraine nã pháo vào ngôi làng Nga, Kiev không biết về sáng kiến của Vatican

Sáng sớm nay (2/5), các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào một ngôi làng ở vùng Bryansk của Nga, có biên giới chung với phía nam Ukraine, Thống đốc Bryansk - ông Alexander Bogomaz cho biết.

Hãng tin Reuters và CNN dẫn lời ông Alexander Bogomaz nói rằng, sáng nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào làng Kurkovichi ở huyện Starodubsky. Không có thương vong nhưng một đám cháy đã bùng lên tại một hộ gia đình. Các cơ quan hữu trách đều có mặt tại hiện trường.

CNN và Reuters cho biết, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin trên và Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở bên trong nước Nga, cũng như vào lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine.

Hôm qua (1/5), ông Bogomaz cho biết, một đầu máy và 7 toa xe chở hàng đã bị trật bánh ở Bryansk sau khi một thiết bị chưa xác định phát nổ.

Vụ nổ xảy ra ở Bryansk khiến tàu bị lật. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Nga cho biết, vùng Bryansk, giáp biên giới với cả Ukraine và Belarus, đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của các nhóm phá hoại thân Ukraine trong 14 tháng qua, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuối tuần trước, Thống đốc Bogomaz nói, 4 dân thường Nga đã thiệt mạng khi một ngôi làng bị pháo kích từ phía Ukraine.

Trong một diễn biến khác, báo Pravda dẫn lời Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov nói, cư dân thành phố đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào sáng sớm nay (2/5).

Ukraine không biết về sứ mệnh hòa bình của Vatican

Ảnh: Reuters

Theo Pravda, Ukraine không biết gì về sáng kiến hòa bình của Giáo hoàng Francis. Trước đó, ngày 30/4, khi đang trên đường từ Hungary trở về Rome sau chuyến thăm 3 ngày, Giáo hoàng Francis nói, Vatican có liên quan tới một sứ mệnh hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Ukraine thân cận với văn phòng Tổng thống nói: "Tổng thống Zelensky không đồng ý với bất cứ cuộc thảo luận nào như vậy thay mặt cho Ukraine. Nếu các cuộc đàm phán đang diễn ra thì nó đang diễn ra mà chúng tôi không hay biết".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-na-phao-vao-ngoi-lang-nga-kiev-khong-biet-ve-sang-kien-cua-vatican-2138777.html