Ukraine: Nga chuẩn bị hành động khiêu khích ở Donbass

Ngày 9/3, Đại diện của Ukraine tại Nhóm tiếp xúc 3 bên, ông Sergei Garmash, đã cáo buộc Nga đang chuẩn bị 'hành động khiêu khích' ở Donbass, miền Đông Ukraine, để đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực này.

Đại diện của Kyev cáo buộc Nga đang chuẩn bị 'hành động khiêu khích' ở Donbass, miền Đông Ukraine. (Ảnh minh họa. Nguồn: En24 News)

Đại diện của Kyev cáo buộc Nga đang chuẩn bị 'hành động khiêu khích' ở Donbass, miền Đông Ukraine. (Ảnh minh họa. Nguồn: En24 News)

Trên trang Facebook cá nhân, ông Garmash cho biết, Pháp và Đức đang chuẩn bị một số “nhóm đề xuất”, theo đó có thể sẽ thiết lập lộ trình chấm dứt xung đột ở Donbass. Tuy nhiên, Moscow đang xúc tiến ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào khu vực này.

Ông Garmash viết: “Mục đích của hành động khiêu khích và sự ra đời của ‘lực lượng gìn giữ hòa bình’ là tạo ra một thực tế mới ở Donbass, ý tưởng này sẽ làm cho các ‘nhóm đề xuất’ Đức-Pháp - vốn không có lợi cho Nga - không còn phù hợp và sẽ cho phép duy trì cuộc xung đột theo mô hình Abkhazia”.

Theo ông Garmash, sự ra đời của lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ biến Donbass thành một căn cứ quân sự của Nga.

Cũng theo quan chức Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đang tiến hành công tác chuẩn bị phòng thủ trong trường hợp Kiev “phản công”.

(theo En24 News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-nga-chuan-bi-hanh-dong-khieu-khich-o-donbass-138829.html