Ukraine: Nga đang giảm tấn công ở Bakhmut để tái tập trung

Reuters đưa tin, quân đội Nga tạm thời nới lỏng các cuộc tấn công xung quanh thành phố Bakhmut để tập hợp lại và tăng cường khả năng của họ.

Thông tin được một quan chức cấp cao của Kiev chia sẻ hôm thứ Bảy (27/5).

"Hôm qua và hôm nay không có bất kỳ trận đánh nào ở cả trong thành phố lẫn hai sườn", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết trên Telegram ngày 27/5. "Thay vào đó, quân đội Nga đang pháo kích vùng ngoại ô và các hướng tiếp cận Bakhmut".

Một người lính Ukraine ở gần Bakhmut. (Ảnh: Reuters)

Một người lính Ukraine ở gần Bakhmut. (Ảnh: Reuters)

"Quân đội Nga đang được thay thế và tái tập trung. Đối phương đang cố gắng tăng cường sức mạnh", bà Maliar nêu thêm.

Các quan chức cấp cao Ukraine cũng lần lượt chia sẻ, lực lượng của họ sẵn sàng tiến hành cuộc phản công từng tuyên bố trước đó để giành lại lãnh thổ. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói rằng cuộc phản công có thể bắt đầu "ngày mai, ngày kia hoặc trong một tuần".

Còn theo trợ lý tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, hoạt động sơ bộ như phá hủy tuyến đường tiếp tế hoặc cho nổ tung kho vũ khí đã bắt đầu.

Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, hôm 27/5 đăng trên Telegram video cho thấy quân đội Ukraine tuyên thệ và chuẩn bị cho trận chiến. "Đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng ta", ông cho hay.

Trước đó, lực lượng quân sự tư nhân Wagner bắt đầu bàn giao vị trí cho quân chính quy sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Đây là chiến trường có trận chiến dài nhất và hao tổn nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine diễn ra.

Kiev khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát một phần nhỏ thành phố.

Bakhmut có diện tích khoảng 41,6 km2 và là nơi sinh sống của hơn 71.000 người trước chiến sự. Sau khi Nga tiến hành giai đoạn hai chiến dịch tại Ukraine từ tháng 4/2022, Bakhmut trở thành tâm điểm giao tranh ở Donetsk, khi cả hai bên đều dồn lực kiểm soát thành phố.

Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine từng khẳng định phòng thủ Bakhmut "rất cần thiết về mặt quân sự", đồng thời nhận định thành phố là chìa khóa kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía tây.

Hiện chưa rõ Nga có tiếp tục đà tiến công về phía tây sau khi Wagner rút khỏi Bakhmut hay không. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm khẳng định họ sẽ tái thiết Bakhmut và đổi tên thành phố này thành Artemovsk, tên gọi có từ thời Liên Xô.

Hoài Thương (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ukraine-nga-dang-giam-tan-cong-o-bakhmut-de-tai-tap-trung-ar785764.html