Ukraine nghi máy bay chở 176 người bị tên lửa bắn rơi

Tổng thống Ukraine bày tỏ nghi ngờ máy bay hãng Ukraine International sáng 8/1 bị bắn rơi bởi tên lửa, tuy nhiên khả năng này vẫn chưa được xác thực.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/1 nói ông không loại trừ khả năng máy bay chở 176 người của hãng hàng không nước này đã bị bắn hạ bằng tên lửa vào sáng 8/1, khi đang hoạt động trên không phận Iran. Ông Zelensky nói giả thuyết này vẫn chưa được xác thực. Ông sẽ làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong ngày hôm nay về hợp tác điều tra.

"Chúng tôi không loại trừ giả thuyết tên lửa bắn trúng máy bay, nhưng nó vẫn chưa được xác nhận", ông Zelensky cho biết.

"Sau thông báo của nhiều nhà lãnh đạo thời gian qua trên truyền thông, chúng tôi kêu gọi tất cả đối tác quốc tế, đặc biệt là chính phủ Mỹ, Canada và Anh, hỗ trợ dữ liệu và chứng cứ liên quan cho ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc", ông nhấn mạnh.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay PS752. Ảnh: AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay PS752. Ảnh: AFP.

Iran ban đầu thông báo chiếc Boeing 737-800, số hiệu PS752, gặp trục trặc kỹ thuật chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran đi Kiev, Ukraine. Nhiều đoạn video được tiết lộ sau đó mở ra nghi vấn máy bay chở bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không. Giới chức Iran sau đó đề cập khả năng máy bay va chạm với thiết bị bay không người lái.

Thảm họa xảy ra vài tiếng sau khi Iran phóng nhiều tên lửa vào hai căn cứ ở Iraq có quân đội Mỹ đồn trú. Động thái nhằm trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, một lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 10/1 cho biết nước này đã gửi lời mời cho Ukraine và Boeing tham gia điều tra về thảm kịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã hoan nghênh chuyên gia từ các nước có công dân thiệt mạng trong thảm họa tham gia điều tra.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 9/1 cũng được giới chức Iran mời hợp tác làm sáng tỏ vụ việc. Cơ quan này cho biết sẽ "cân nhắc mức độ tham gia", nhưng vai trò có thể bị giới hạn do những lệnh cấm vận của Mỹ.

Theo các quy định của cơ quan hàng không Liên Hợp Quốc, NTSB được quyền tham gia các cuộc điều tra khi có liên quan đến máy bay được thiết kế và lắp ráp tại Mỹ. Giới chức Mỹ có một số lo ngại về việc công dân nước này sang Iran làm việc giữa bối cảnh căng thẳng leo thang.

Khoảnh khắc máy bay chở 176 người nổ tan tành khi rơi ở Iran Một camera quan sát gần vị trí máy bay rơi cho thấy chiếc Boeing 737-800 của Ukraine International nổ tung, các mảnh vỡ rơi xuống đất như những ngọn đuốc sáng.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ukraine-nghi-may-bay-cho-176-nguoi-bi-ten-lua-ban-roi-post1034681.html