Ukraine nhận hàng loạt pháo phản lực dẫn đường nội địa 'mạnh hơn HIMARS'

Pháo phản lực dẫn đường nội địa Vilkha-M của Ukraine mà nước này tự tin 'mạnh hơn HIMARS' đang được bàn giao với số lượng lớn cho lực lượng pháo binh.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường nội địa Vilkha-M của Phòng thiết kế Luch vừa được cung cấp bổ sung cho lực lượng Pháo binh Ukraine nhằm phối hợp với tổ hợp M142 HIMARS do Mỹ viện trợ trên chiến trường.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường nội địa Vilkha-M của Phòng thiết kế Luch vừa được cung cấp bổ sung cho lực lượng Pháo binh Ukraine nhằm phối hợp với tổ hợp M142 HIMARS do Mỹ viện trợ trên chiến trường.

Cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine có tên ArmiyaInform đã cung cấp hình ảnh về các vụ phóng từ các hệ thống này. Thời gian, địa điểm và mục tiêu của cuộc tấn công tất nhiên không được tiết lộ.

Loạt pháo phản lực dẫn đường nội địa Vikkha-M trong lô sản xuất mới theo thông báo đã có một số sửa đổi liên quan đến động cơ cùng với thiết bị dẫn đường, giúp nó bắn xa và chính xác hơn.

Đồng thời cho đến thời điểm hiện tại, hầu như không có thông tin gì về hoạt động của Vilkha-M ở ngoài mặt trận, cần nhắc lại đó là hệ thống vũ khí này chỉ được đề cập đến lần cuối vào tháng 3.

Khi đó xuất hiện thông tin cho rằng khoảng 50 vụ phóng thành công đã được thực hiện, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm sân bay, hệ thống phòng thủ, các trạm tác chiến điện tử và cụm trú quân, xe bọc thép của Nga.

Khi đề cập đến thông tin liên quan tới số lượng đạn dược cho hệ thống này vào thời điểm năm 2020, được tiết lộ bởi Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine lúc bấy giờ là ông Ruslan Khomchak đã cho thấy "những khó khăn nhất định" trong việc chế tạo.

Nói thẳng ra, việc sản xuất đạn tên lửa cho hệ thống pháo phản lực dẫn đường Vilkha-M cho tới trước khi nổ ra chiến sự với Nga vào ngày 24/2 gần như "dậm chân tại chỗ", số lượng đạn bàn giao cho Pháo binh Ukraine chưa tới 100 quả.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi các đơn vị công nghiệp quốc phòng Ukraine lại sản xuất được những tên lửa có độ chính xác cao này, vốn cực kỳ cần thiết cho Lực lượng vũ trang Ukraine, ngay trong điều kiện chiến sự.

Ngay cả khi có sự hiện diện của các hệ thống pháo phản lực dẫn đường do Mỹ viện trợ như M142 HIMARS hay M270, Vilkha-M của Ukraine vẫn có một lợi thế quan trọng so với chúng, đó là kích thước của đầu đạn.

Nếu tên lửa GMLRS của Mỹ chỉ mang theo đầu đạn trọng lượng 90 kg, thì Vilkha-M có đầu phần chiến đấu nặng khoảng 250 kg, với tầm bắn và độ chính xác tương tự, cho phép tiếp cận triệt để hơn để tiêu diệt một số mục tiêu kiên cố.

Thậm chí nếu Vilkha-M chỉ mang theo đầu đạn nặng 170 kg, nó sẽ có tầm bắn lên tới 120 - 130 km, tức là vượt xa so với pháo phản lực dẫn đường Smerch hay Tonardo-S của Nga.

Và tất nhiên, đây cũng là một lợi thế đáng kể so với M142 HIMARS và M270, ít nhất cho đến khi Lực lượng vũ trang Ukraine nhận được tên lửa ATACMS, biến những hệ thống pháo phản lực dẫn đường này thành tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật đích thực.

Theo công bố của Ukraine, pháo phản lực dẫn đường Vilkha-M của họ là bước phát triển xa hơn từ nguyên mẫu BM-30 Smerch ra đời từ thời Liên Xô, với tầm bắn và độ chính xác vượt trội.

Những gì ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thực hiện với pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch để tạo ra phiên bản Vilkha-M tương tự cách họ làm với tên lửa chống hạm Kh-35 Uran và cho ra đời R-360 Neptune.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-nhan-hang-loat-phao-phan-luc-dan-duong-noi-dia-manh-hon-himars-post511239.antd