Ukraine nhận loạt thiết giáp Humvee Mỹ

Mỹ đã viện trợ thêm cho Lực lượng vũ trang Ukraine hàng chục xe thiết giáp Humvee và chúng vừa tiến vào lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Hình ảnh vừa được báo chí cung cấp cho thấy một đoàn xe thiết giáp Humvee với số lượng gồm 30 chiếc tập kết tại khu vực miền Tây Ukraine.

Theo ghi nhận, không có vũ khí nào được lắp đặt trên phương tiện. Hơn nữa những chiếc thiết giáp nói trên vẫn chưa được sơn màu tương ứng với họa tiết ngụy trang hay phù hiệu của Lực lượng vũ trang Ukraine, mặc dù các quân nhân Ukraine đã có mặt trên xe.

Việc Mỹ chuyển giao một lô lớn phương tiện chiến đấu bọc thép như vậy sẽ tăng cường khả năng cơ động cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết, nhưng trước đó Mỹ đã thông báo rằng một trong những gói viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ được tiến hành ngay lập tức bao gồm việc chuyển giao 200 xe bọc thép HMMWV.

Ngoài vai trò chở quân, tuần tra, các xe thiết giáp Humvee còn đóng vai trò cung cấp hỏa lực yểm trợ tin cậy, khi nhiều xe tích hợp cả bệ phóng tên lửa chống tăng FGM-148 Jevelin hay BGM-71 TOW.

Tuy nhiên với độ mỏng manh của vỏ giáp, khá nhiều chiếc Humvee của Quân đội Ukraine đã bị phá hủy, nhiều xe khác bị bắt giữ làm chiến lợi phẩm, điều này dẫn tới yêu cầu phải bổ sung số lượng nhằm bù đắp tổn thất.

Xe bọc thép hạng nhẹ Humvee đang được sử dụng ở hơn 60 quốc gia, nó được đánh giá cao nhờ khả năng cơ động tốt, bền bỉ, đủ tin cậy để đáp ứng các nhiệm vụ và mối đe dọa quân sự liên tục thay đổi với chi phí rất phải chăng.

Theo ước tính, hiện tại có khoảng trên 230 nghìn xe bọc thép đa dụng hạng nhẹ HMMWV (biệt danh Humvee) đang phục vụ trong nhiều lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn thế giới.

Humvee là dòng xe bọc thép đa dụng do hãng AM General thiết kế sản xuất từ những năm 1980 nhằm thay thế cho xe Jeep M151, nó chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra chiến trường, trinh sát...

Bên cạnh đó chiếc Humvee còn có thể làm nền tảng để triển khai vô số các loại vũ khí khác nhau, từ tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng cho tới súng máy, súng phóng lựu tự động...

Nhờ kết cấu đặc biệt và động cơ mạnh mẽ, chiếc Humvee hoạt động tốt trên nhiều địa hình khác nhau, từ sa mạc Trung Đông cho tới rừng nhiệt đới và những vùng đầm lầy sâu tới 1,5m.

Mặc dù được đánh giá cao về sự tiện lợi, tính cơ động tốt, nhưng khi hoạt động trên chiến trường thì chiếc Humvee mới dần bộc lộ những nhược điểm của nó.

Vấn đề chính của Humvee chính là lớp giáp mỏng manh, không đủ sức chống chịu đạn súng máy, súng chống tăng, và đương nhiên binh lính trong xe phải chịu hậu quả khi bị tấn công.

Trước tình hình đó, lính Mỹ phải tìm cách bọc thêm lớp giáp trên cửa xe, thân xe. Thậm chí họ còn chèn thêm các bao cát, tuy có tăng khả năng bào vệ nhưng lại làm xe mất tính cơ động do quá nặng nề.

Hiện tại Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch thay thế Humvee bằng loại thiết giáp kháng mìn (MRAP) Oshkosh M-ATV có độ an toàn cao và hỏa lực mạnh hơn, kỷ nguyên của chiếc thiết giáp đa dụng HMMWV có lẽ chuẩn bị được khép lại.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-nhan-loat-thiet-giap-humvee-my-post520769.antd