Ukraine nói 2 vùng biên Nga 'đang có giao tranh', lính Moscow bắn hạ 7 tên lửa

Một quan chức tình báo cấp cao Ukraine tuyên bố, các nhóm vũ trang chống Moscow đang xâm nhập vào lãnh thổ Nga và đã biến 2 vùng biên giới của nước này thành 'khu vực đang xảy ra giao tranh'.

Theo Reuters, Andriy Yusov, phát ngôn viên ban giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) hôm 14/3 tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia: “Chúng tôi xác nhận, các vùng biên giới Kursk và Belgorod của Nga hiện là những khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt. Đó là hoạt động của các tình nguyện viên và lực lượng nổi dậy Nga đang dùng vũ khí chống lại chính quyền Tổng thống Vladimir Putin”.

Cửa sổ một tòa nhà hành chính của thành phố Belgorod, Nga bị vỡ vì một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: Telegram

Ông Yusov có phát biểu trên sau khi 3 nhóm chống Moscow cắm chốt tại Ukraine thông báo đang theo đuổi các hoạt động vũ trang ở Belgorod và Kursk. Những nhóm này đồng thời yêu cầu cư dân ở các vùng biên giới của Nga đi sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng.

Tuy nhiên, trong một thông điệp đăng tải cùng ngày trên kênh Telegram, Vyachslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod cho biết ông đã tới thăm các ngôi làng trong khu vực và hiện không thấy các binh sĩ Ukraine hay các thành phần chống đối hiện diện tại đây.

Trong vài ngày gần đây, Belgorod và Kursk liên tục trở thành mục tiêu của các vụ đột kích xuyên biên giới. Moscow cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài là thủ phạm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (15/3) ra tuyên bố mới cho hay, các hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ 7 tên lửa Vampire do quân Ukraine phóng vào vùng Belgorod. Chính quyền Kiev chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-2-vung-bien-nga-dang-co-giao-tranh-linh-moscow-ban-ha-7-ten-lua-2259992.html