Ukraine nói Nga pháo kích tại Vinnytsia

Chính quyền Kyiv ngày 14/7 cho biết cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Vinnytsia, miền Trung Ukraine, đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gây ra đám cháy lớn.

"12 người chết và 25 người khác bị thương" sau các cuộc pháo kích ở Vinnytsia, AFP dẫn tuyên bố của Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine.

Cơ quan này cho biết thêm 90 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa sau vụ tấn công.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích Nga.

"Mỗi ngày, lực lượng Nga đã tấn công tên lửa vào các cơ sở dân sự, nơi không có mục tiêu quân sự, khiến dân thường và trẻ em Ukraine thiệt mạng", ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

 Đống đổ nát ở thành phố Vinnytsia sau cuộc pháo kích. Ảnh: Markito0171.

Đống đổ nát ở thành phố Vinnytsia sau cuộc pháo kích. Ảnh: Markito0171.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần cáo buộc Kyiv đứng sau các vụ tấn công nhắm vào Belgorod và các khu vực khác gần biên giới hai nước kể từ sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự” ở Ukraine.

Mới đây, ngày 12/7, Ukraine tuyên bố đã tấn công các đơn vị quân đội Nga và một kho đạn dược ở khu vực Kherson do Moscow kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Vladimir Leontyev - lãnh đạo cơ quan quản lý dân sự và quân sự thành phố Nova Kakhovka được Moscow hậu thuẫn - cung cấp thông tin hoàn toàn khác.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Leontyev nói rằng ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương" sau khi Nova Kakhovka bị nã pháo.

Nga tung video tên lửa Iskander tập kích hạ tầng quân sự Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/7 đăng video hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã tập kích vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ukraine-noi-nga-phao-kich-tai-vinnytsia-post1335723.html