Ukraine nói Nga phóng 24 UAV trong đêm, Moscow muốn phương Tây lên án Kiev

Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 20 máy bay không người lái (UAV) tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực miền trung Zhytomyr, và làm hư hại các cơ sở hậu cần ở miền nam.

Theo hãng tin Reuters, hôm nay (8/4), hội đồng thành phố Zvyahel ở vùng Zhytomyr của Ukraine đã kêu gọi người dân ở trong nhà, do cuộc không kích của Nga nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng ở địa phương dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí.

Chia sẻ trên Telegram, hội đồng thành phố Zvyahel cho biết: “Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng của cộng đồng trong đêm. Không có thương vong về người. Hiện tại, có mối đe dọa trực tiếp liên quan tới ô nhiễm không khí, người dân nên ở trong nhà và đóng cửa sổ”.

Tiêm kích Su-34 của Nga mang theo tên lửa Kh-59 dưới thân máy bay. Ảnh: mil.in.ua

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ tấn công trên không được hội đồng thành phố Zvyahel tiết lộ.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho hay lực lượng này đã bắn hạ 17/24 UAV Shahed được Nga sử dụng trong đợt tấn công nhằm vào các vùng Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Khmelnytskyi và Zhytomyr. Ngoài ra, Ukraine cũng đã phá hủy 1 tên lửa Kh-59 của Nga trên khu vực Dnipropetrovsk.

Ông Oleh Kiper, Thống đốc vùng Odessa, cho biết 4 UAV Nga đã bị phá hủy ở phía nam Odessa, song một cơ sở hậu cần và vận tải cùng một trạm xăng đã bị hư hại. Vụ tấn công không gây thương vong về người.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Moscow muốn phương Tây lên án Kiev

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom tuyên bố Ukraine đã 3 lần tấn công bằng UAV vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát vào ngày 7/4. Song Kiev khẳng định không liên quan tới vụ việc.

Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới lên án hành động "khủng bố hạt nhân". Bà Zakharova đặt câu hỏi Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho nhà máy Zaporizhzhia thêm bao nhiêu lần nữa, trước khi các nhà lãnh đạo phương Tây hành động.

Trước đó, Rosatom khẳng định "mức độ phóng xạ tại nhà máy và khu vực xung quanh không thay đổi” sau vụ tấn công được cho do Ukraine thực hiện.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo Ukraine khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công, và cáo buộc Nga chính là thủ phạm.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận đã có 3 vụ tấn công bằng UAV vào nhà máy Zaporizhzhia, và quân đội Nga đã đáp trả một chiếc UAV tiếp cận lò phản ứng số 6.

Nga đã nắm quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào năm 2022, ngay sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ. Cả Moscow và Kiev đã nhiều lần cáo buộc nhau là thủ phạm tấn công nhà máy này.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-nga-phong-24-uav-trong-dem-moscow-muon-phuong-tay-len-an-kiev-2268290.html