Ukraine nói phải nhượng bộ một số lãnh thổ trước cuộc tấn công của Nga

Ukraine cho biết ngày 4/8 rằng nước này đã buộc phải nhượng bộ một số lãnh thổ ở phía Đông đất nước trước cuộc tiến công của Nga trong khi người đứng đầu NATO tuyên bố Moscow không được phép chiến thắng cuộc chiến này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã gọi sức ép mà quân đội của nước này phải đối mặt ở khu vực Donbass là "địa ngục". Ông cho biết giao tranh dữ dội xảy ra quanh thị trấn Avdiivka và làng Pisky - những nơi mà Kiev thừa nhận Nga đã đạt được "thành công một phần" trong những ngày gần đây.

Ukraine khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt Bureviy tại một vị trí ở khu vực Kharkiv ngày 4/8. Ảnh: Reuters

Ukraine khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt Bureviy tại một vị trí ở khu vực Kharkiv ngày 4/8. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine cho biết ngày 4/8 rằng các lực lượng của Nga đã thực hiện ít nhất 2 cuộc tấn công vào Pisky nhưng lực lượng này đã đẩy lùi được họ.

Ukraine đã dành 8 năm qua để tăng cường các vị trí phòng thủ ở Pisky, nơi được xem là vùng đệm nhằm đối phó với lực lượng được Nga hậu thuẫn – đang kiểm soát thành phố Donetsk cách đó 10 km về phía Đông Nam.

Tướng Oleksiy Hromov của Ukraine cho biết trong một cuộc họp báo rằng quân đội Ukraine đã giành lại 2 ngôi làng quanh thành phố Sloviansk ở phía Đông nhưng đã phải lùi về khu vực ngoại ô thị trấn Avdiivka sau khi buộc phải từ bỏ một mỏ than đá được cho là vị trí phòng thủ quan trọng.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận về cuộc tấn công này.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO mô tả xung đột Nga-Ukraine là “tình huống nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai” và nói thêm rằng Nga không được phép giành chiến thắng ở Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh, tránh một cuộc chiến toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên chính của NATO./.

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-noi-phai-nhuong-bo-mot-so-lanh-tho-truoc-cuoc-tan-cong-cua-nga-post961268.vov