Ukraine phóng thích tù nhân nếu ra tuyến đầu chống xung đột

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 28-2 thông báo các tù nhân Ukraine có kỹ năng quân sự sẽ được phóng thích để trả nợ cho xã hội nếu sẵn sàng ra tuyến đầu chống xung đột với Nga.

"Theo lệnh thuyết quân luật, những người Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu sẽ được thả khỏi nhà giam và có thể chuộc lại lỗi lầm của mình tại các điểm giao tranh nóng nhất" - Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh - "Đây là quyết định khó khăn nếu nhìn từ khía cạnh đạo đức, song điều quan trọng bây giờ là bảo vệ đất nước Ukraine".

Nhà lãnh đạo 44 tuổi cũng nói thêm rằng "điều quan trọng nhất bây giờ là phòng thủ’, đồng thời kêu gọi tất cả người dân Ukraine "nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước".

"Mỗi chúng ta giờ đây là một chiến binh và tôi tin chắc chúng ta sẽ giành chiến thắng" - người đứng đầu Ukraine khẳng định.

Tổng thống Zelensky còn đồng thời ký sắc lệnh dỡ bỏ mọi yêu cầu về thị thực cho bất cứ người nước ngoài nào sẵn sàng tham gia Đội quân Phòng thủ Quốc tế vừa được Ukraine thành lập để chống lại lực lượng Nga.

Theo Daily Mail, sắc lệnh trên của Tổng thống Volodymyr Zelensky có hiệu lực từ ngày 1-3 và sẽ kéo dài cho đến khi Ukraine dỡ bỏ thiết quân luật.

Tổng thống Zelensky nói rằng quyết định cho tù nhân ra tuyến đầu chống xung đột không hề dễ dàng nếu nhìn ở khía cạnh đạo đức. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Zelensky nói rằng quyết định cho tù nhân ra tuyến đầu chống xung đột không hề dễ dàng nếu nhìn ở khía cạnh đạo đức. Ảnh: Reuters.

Cùng đó, Tổng thống Zelensky còn tung đoạn video kêu gọi binh sĩ Nga đang có mặt tại Ukraine buông vũ khí "để tránh thương vong không đáng có".

Các động thái của được Ukraine công bố trong bối cảnh xung đột với Nga kể từ hôm 24-2. Để có thể sớm tháo gỡ xung đột, hôm qua (28-2), các phái đoàn của Moscow và Kiev đã đồng ý đối thoại tại biên giới của Belarus.

Theo CNN, đàm phán đôi bên vừa kết thúc các lực lượng Nga lại tấn công một khu dân cư ở TP Kharkiv và nhiều vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở trung tâm thủ đô Kiev.

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ukraine-phong-thich-tu-nhan-neu-ra-tuyen-dau-chong-xung-dot-20220301101648239.htm