Ukraine tách khỏi hệ thống năng lượng của Nga và Belarus vào năm 2023

RIA Novosti cho hay, Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharuk cho biết, các hệ thống năng lượng của Ukraine sẽ tách ra khỏi hệ thống năng lượng của Nga và Belarus. Thay vào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của hệ thống năng lượng của châu Âu.

Ukraine quyết định tách khỏi hệ thống năng lượng của Nga và Belarus. Ảnh: RIA.

Ukraine quyết định tách khỏi hệ thống năng lượng của Nga và Belarus. Ảnh: RIA.

Theo ông Goncharuk, điều này sẽ xảy ra vào năm 2023. “Quyết định lịch sử này đã được đưa ra. Chúng tôi sẽ “hướng tới” điều này trong tương lai”, ông Goncharuk nói trên kênh Ukraine 24.

Thủ tướng nói thêm rằng, tất cả các tài liệu cần thiết cho quá trình chuyển đổi này đã được ký kết. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phê chuẩn sửa đổi luật về thị trường điện. Ukraine cấm nhập khẩu điện từ Nga sang Ukraine theo các hiệp định song phương đã ký trước đây.

Trước đó, Ukraine đã ngừng mua điện từ Nga vào năm 2015. Nhập khẩu chỉ tiếp tục vào tháng 9 năm nay. Sau đó, Quốc hội Ukraine (Vekhrovna Rada) đã cho phép nhập khẩu hàng từ Nga và Belarus theo các thỏa thuận song phương.

Sau đó, Tập đoàn nhà nước Naftogaz Ukraine bắt đầu nhập khẩu điện thông qua công ty Belenergo (Belarus) theo hợp đồng dài hạn. Vào ngày 04/12, Verkhovna Rada đã thông qua luật cấm nhập khẩu điện từ Nga.

Kể từ tháng 7 năm nay, một mô hình mới của thị trường điện bắt đầu hoạt động ở Ukraine. Nhà nước đã không còn là người mua và người bán duy nhất, điều này dẫn tới giá điện sẽ trở nên cạnh tranh hơn.

Quan hệ kinh tế giữa Moscow và Kiev xấu đi vào năm 2015, khi Kiev đã bãi bỏ khỏi khu vực thương mại tự do của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và áp đặt lệnh cấm vận đối với một số hàng hóa của Nga. Sau đó, các danh sách trừng phạt đã được mở rộng nhiều lần.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ukraine-tach-khoi-he-thong-nang-luong-cua-nga-va-belarus-vao-nam-2023-post327765.info