Ukraine thông báo nối lại đàm phán trực tuyến với Nga trong ngày 1/4

Toàn cảnh cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Ukraine trước vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 31/3 dẫn lời một thành viên phái đoàn Ukraine, ông David Arakhamia cho biết Ukraine và Nga sẽ nối lại các cuộc hòa đàm dưới hình thức trực tuyến trong ngày 1/4.

Theo ông Arakhamia, tại cuộc gặp, hai bên sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận cần thiết cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ông cũng cho biết phía Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc gặp giữa hai tổng thống có thể diễn ra ở bất cứ đâu, trừ tại Nga hoặc Belarus.

Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận kế hoạch họp nói trên. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 31/3 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Liên quan đến việc nối lại các cuộc hòa đàm vào ngày mai... nếu diễn ra, chúng tôi sẽ thông báo".

Ông Peskov cũng nói thêm rằng hiện chưa có thời gian biểu rõ ràng cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky. Ông nói: “Chúng tôi đã nói rằng một cuộc gặp ở cấp cao nhất cần phải diễn ra sau khi đã có thể cụ thể hóa văn bản thỏa thuận ở cấp quan chức cấp cao".

Trong một diễn biến khác, Thống đốc vùng Chernihiv (miền bắc Ukraine), ông Viacheslav Chaus cho biết các lực lượng Nga đang rút khỏi Chernihiv nhưng chưa rời đi hoàn toàn. Thông báo qua video, ông Chaus cho biết thêm rằng các lực lượng của Ukraine đang tiến vào Chernihiv.

Cùng ngày, trên ứng dụng Telegram, Thống đốc vùng Kiev, ông Oleksandr Pavlyuk, cũng cho biết các lực lượng của Nga đang tiếp tục rút khỏi Kiev và đang di chuyển sang Belarus. Các động thái trên diễn ra vài ngày sau khi phía Nga thông báo sẽ giảm các chiến dịch quân sự tại Chernihiv và vùng thủ đô Kiev.

Cũng trong ngày 31/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó ông Erdogan cho rằng hòa đàm giữa Ukaine và Nga tại Istanbul trong tuần này đã tạo ra "động lực có ý nghĩa" cho các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhắc lại đề xuất Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Erdogan vì Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo "đã nhất trí về các bước tiếp theo hướng tới hòa bình".

Cũng trong ngày 31/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có chuyến thăm Ba Lan để bàn về tình hình ở Ukraine. Theo Văn phòng Tổng thống Ba Lan, Tổng thống nước này Andrzej Duda đã tiếp Ngoại trưởng Kuleba tại Warsaw.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz cho biết Warsaw sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Kiev thông qua các "hành động ngoại giao và viện trợ nhân đạo”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kuleba "đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Ba Lan đối với Ukraine".

Liên quan đến tình hình 2 nước, theo hãng tin TASS của Nga, ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho chứa dầu mỏ ở khu vực Belgorod của Nga vào ngày 1/4. Lãnh đạo khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov, đã đưa ra thông báo này trên Telegram.

Theo nguồn tin trên, 2 người bị thương là những công nhân làm việc tại kho chứa dầu mỏ trên. Hiện 2 người này không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhà chức trách địa phương đã triển khai hoạt động sơ tán người dân khỏi các khu vực Pochtovaya, Makarenko và Konstantina Zaslonova đến nơi an toàn hơn.

Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ngọn lửa bùng phát lúc 5h51 giờ địa phương tại kho chứa dầu mỏ tại phố Konstantina Zaslonova ở Belgorod và ngọn lửa đã nhấn chìm các kho chứa nhiên liệu tại đây. Theo ông Gladkov, vụ hỏa hoạn trên xảy ra do vụ không kích của 2 máy bay trực thăng thuộc Lực lượng không quân Ukraine xâm nhập vào không phận Nga gây ra.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/3 cho biết nước này có thể sẽ dừng các hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu trừ phi các hợp đồng này được thanh toán bằng đồng ruble.

Khi nền kinh tế gặp những khó khăn do các lệnh trừng phạt quốc tế, ông Putin khuyến cáo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải mở các tài khoản bằng đồng ruble tại các ngân hàng của Nga từ ngày 1/4 để thanh toán tiền mua khí đốt.

Ông nói nếu không thanh toán bằng đồng ruble thì điều này sẽ được xem là lỗi của người mua và các hợp đồng hiện tại sẽ bị dừng. EU cùng với Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt Nga, nhưng khối này đã không cấm vận năng lượng của Nga do nhu cầu riêng.

Để hạ nhiệt giá năng lượng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/3 đã thông báo giải phóng 1 triệu thùng dầu/ngày từ kho dự trữ trong sáu tháng. Đây là lượng dầu lớn nhất được giải phóng trong lịch sử nước Mỹ và nâng nguồn cung dầu toàn cầu thêm khoảng 1%.

Tuy nhiên, lượng dầu trên không đủ để bù vào phần sụt giảm do lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga mà ông Biden ban hành trong tháng này.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 1/4 thông báo vẫn tiếp tục cung ứng khí đốt cho châu Âu qua Ukraine theo yêu cầu của khách hàng châu Âu. Tập đoàn Gazprom cho biết các yêu cầu này gồm 108,4 triệu m3 cho ngày 1/4, giảm so với 109,5 triệu m3 1 ngày trước đó.

Khối lượng này nhìn chung phù hợp với lượng cung ứng theo nhu cầu dài hạn được trung chuyển qua Ukraine là 109,5 triệu m3/ngày. Theo Gazprom, nhìn chung trong thời gian gần đây, châu Âu đã gia tăng đáng kể lượng khí đốt mua của Nga trong bối cảnh giá mặt hàng này gia tăng do thời tiết lạnh hơn, cũng như do cuộc xung đột ở Ukraine.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/272737/ukraine-thong-bao-noi-lai-dam-phan-truc-tuyen-voi-nga-trong-ngay-1-4.html