Ukraine tịch thu tàu Nga bị bắt giữ có tên Nord

Kiev tuyên bố đảm bảo các tài sản của thủy thủ đoàn theo quy định của luật pháp.

Ảnh tàu Nord do Biên phòng Ukraine cung cấp

Ảnh tàu Nord do Biên phòng Ukraine cung cấp

Theo Sputnik News, Văn phòng công tố viên của Ukraine đã chuyển tàu (ngư nghiệp) Nga có tên Nord cho cơ quan hữu trách về việc xác định, tìm kiếm và quản lý tài sản thu được từ tham nhũng và các tội phạm khác.

Điều này được nêu trong thông cáo trên trang web của văn phòng công tố viên của Crimea của Ucraine (một cơ cấu vẫn được giữ lại trong Văn phòng Tổng công tố viên Ukraine sau khi Moscow tiến hành thống nhất bán đảo này vào lãnh thổ Nga).

Theo cơ quan này, quyết định được thực thi để bảo vệ ngân sách được phân bổ cho việc bảo trì tàu bị bắt giữ, nay đã trở thành vật chứng ở cảng biển Berdyansk.

Phòng thanh tra Ukraine nói rằng tàu Nord của Nga sẽ được đưa ra đấu giá.

Đồng thời, theo một thông báo trên Facebook, đại diện phòng thanh tra đảm bảo việc tuân thủ pháp luật đối với tài sản của các thủy thủ vì họ đã thống kê các đồ dùng cá nhân trên tàu và lập biên bản phù hợp.

Nga chưa có phản ứng gì về những tuyên bố trên của chính quyền Kiev trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Ucraine vẫn không nhừng leo thang căng thẳng và mâu thuẫn kể từ năm 2014.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ukraine-tich-thu-tau-nga-bi-bat-giu-co-ten-nord-d276078.html