Ukraine tin tên lửa siêu thanh Zircon của Nga không trúng mục tiêu

Tờ Defense Express của Ukraine đặt câu hỏi về việc tên lửa siêu thanh Zircon của Nga được tuyên bố trúng mục tiêu trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 26/11 ở biển Barents.

Tờ báo viết, Bộ Quốc phòng Nga đã bình luận về vụ thử thứ hai của tên lửa Zircon, trong đó gần như lặp lại đến từng chữ thông điệp về vụ thử đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 10 năm nay, ngoại trừ một cụm từ - "đánh trực diện". Ngoài ra khoảnh khắc bắn trúng mục tiêu không được hiển thị. Chính hai sự kiện này đã làm dấy lên nghi ngờ về việc Zircon bắn trúng mục tiêu trong giới chuyên gia Ukraine.

"Từ ngữ lặp đi lặp sau cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa này vào tháng 10. Ngoại trừ một cụm từ - 'đánh trực tiếp', dẫn đến một số kết luận nghi ngờ. Lưu ý rằng như trong trường hợp phóng Zircon vào tháng 10, người Nga không cho thấy thời điểm hoặc ít nhất là kết quả của việc bắn trúng mục tiêu", bài báo nêu rõ.

Vụ thử tên lửa Zircon của Nga thậm chí còn bị nhận định thực chất chỉ là loại Oniks. Ảnh: Defense Express.

Về phần mình, truyền thông Nga cho rằng ý kiến này của các chuyên gia Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tên lửa siêu thanh Zircon hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Kiev trong trường hợp không có cơ hội chế tạo tên lửa siêu thanh của riêng mình chỉ còn cách "bày tỏ sự nghi ngờ".

Vào ngày 26 tháng 11, khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga đã phóng một tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon từ vùng biển của Biển Trắng.Tên lửa đã phát triển tốc độ hơn Mach 8 và được tuyên bố bắn trúng mục tiêu ở biển Barents từ khoảng cách 450 km.

Là một phần của các cuộc thử nghiệm tiếp theo diễn ra vào cuối năm nay, Hải quân Nga có kế hoạch tiến hành thêm hai lần phóng nữa, bao gồm cả vào mục tiêu mô phỏng tàu sân bay của kẻ thù tiềm năng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-tin-ten-lua-sieu-thanh-zircon-cua-nga-khong-trung-muc-tieu/20201129061509398