Ukraine trang bị đạn nhiệt áp cho pháo phản lực phóng loạt

Lực lượng pháo binh Ukraine sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều trước quân ly khai miền Đông nếu chương trình nâng cấp hỏa lực được triển khai trên diện rộng.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad hoặc BM-30 Smerch có thể được trang bị đạn nhiệt áp: đối với điều này, bạn chỉ cần thay đổi đầu đạn. Thông tin trên được Giám đốc kỹ thuật của công ty sản xuất khoa học Ukraine "Hadron" - ông Sergei Turenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Defense Express.

Đối với nhu cầu của Quân đội Ukraine, công ty đã phát triển hai loại đạn nhiệt áp. Loại đầu tiên có tên RGT-27S2 - đảm bảo sự hủy diệt hoàn toàn trong không gian 16 mét khối, nó tỏ ra hiệu quả nhất trong không gian hạn chế.

Loại thứ hai là RGT-27S - được phát triển để sử dụng ở địa hình đồi núi: nó không tròn như các loại đạn thông thường mà có hình chữ nhật, theo đánh giá là dễ sử dụng hơn cho các khu vực phức tạp. Cả hai loại đều đã được đưa vào biên chế.

Ukraine đang có kế hoạch trang bị đạn nhiệt áp cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt. Ảnh: Defense Express.

Ukraine đang có kế hoạch trang bị đạn nhiệt áp cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt. Ảnh: Defense Express.

Theo ông Serhiy Turenko, trong tương lai có thể chế tạo đạn nhiệt áp cho mọi loại vũ khí của Quân đội Ukraine. Đó sẽ không chỉ là Grad và Smerch MLRS, mà còn bao gồm cả súng phóng lựu. Theo vị Giám đốc kỹ thuật, chênh lệch về giá giữa đạn thông thường và đạn nhiệt áp là khoảng 30%.

Với đạn nhiệt áp, các tổ hợp MLRS của Ukraine sẽ có sức mạnh hỏa lực tương đương những hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino hay TOS-2 Tosochka của Nga, đây rõ ràng là một tin xấu đối với lực lượng ly khai miền Đông khi ngày càng có nhiều dấu hiệu căng thẳng báo trước thời điểm xảy ra giao tranh lớn.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-trang-bi-dan-nhiet-ap-cho-phao-phan-luc-phong-loat/20201120025904471